Trường đại học Việt Nam tăng 500 bậc trong xếp hạng Webometrics thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã vượt 207 bậc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vượt 504 bậc trong kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2020.

Trong đợt xếp hạng tháng 7.2020, Cybermetrics Lab vừa công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2020.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về quy mô hệ thống website (presence), mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact/visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

 
Top 10 trường đại học trong bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2020. Nguồn: Webometrics.info

Với bảng xếp hạng lần này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã vượt 207 bậc lên thứ hạng 1.036, xếp thứ 1 các trường Việt Nam.

Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội không tiếp tục duy trì vị thứ 1 trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Theo đó, mặc dù tăng 36 bậc so với xếp hạng đợt 1 năm 2020 lên bậc 1.096 thế giới, nhưng Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn xếp vị trí thứ 2.

Đứng vị trí tiếp sau ở Việt Nam là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (bậc 1.818, tăng 504), Trường Đại học Bách khoa TPHCM (1.882), Đại học Cần Thơ (2.217, tăng 57 bậc). Các đơn vị này cũng đều có sự thăng hạng đáng kể.

 
Top 10 trường đại học trong bảng xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2020. Nguồn: Webometrics.info

So với bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2020, nhiều đại học lớn đã không còn nằm trong top 10 trường của Việt Nam như Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Thay thế trong top 10 là những cái tên: Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Trong bảng xếp hạng lần này, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên lần đầu tiên được xếp hạng với thứ tự 58 trong tổng số 176 trường ở Việt Nam được xếp hạng, xếp trên nhiều trường truyền thống khác.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học của Việt Nam liên tiếp lọt top 25, top 150 xếp hạng thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ở 2 bảng xếp hạng trường đại học vừa được công bố mới đây, 3 trường đại học của Việt Nam tiếp tục ở thứ hạng cao trên thế giới khi xếp vị trí top 25 và top 150.

Việt Nam bất ngờ không có tên trong bảng xếp hạng PISA năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, lần thứ 3 Việt Nam tham gia vào bảng xếp hạng PISA nhưng không có tên trong danh sách xếp hạng vừa được công bố bởi Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE

Đặng Chung |

Lần đầu tiên 3 trường đại học của Việt Nam được Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019 công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học uy tín, hàng đầu thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đại học của Việt Nam liên tiếp lọt top 25, top 150 xếp hạng thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ở 2 bảng xếp hạng trường đại học vừa được công bố mới đây, 3 trường đại học của Việt Nam tiếp tục ở thứ hạng cao trên thế giới khi xếp vị trí top 25 và top 150.

Việt Nam bất ngờ không có tên trong bảng xếp hạng PISA năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, lần thứ 3 Việt Nam tham gia vào bảng xếp hạng PISA nhưng không có tên trong danh sách xếp hạng vừa được công bố bởi Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE

Đặng Chung |

Lần đầu tiên 3 trường đại học của Việt Nam được Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019 công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học uy tín, hàng đầu thế giới.