Trường đại học tìm giải pháp thúc đẩy và phát triển ngành Cơ khí động lực

Bích Hà |

Ngày 11.10, Trường Đại học Phenikaa phối kết hợp với Câu lạc bộ Cơ khí Động lực tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ 13 năm 2020 tại trường.

Hội nghị khoa học dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Cơ khí Động lực phối hợp với các đơn vị thành viên được tổ chức thường niên. Đây cũng là dịp để đánh giá lại các hoạt động trong năm qua của CLB và là diễn đàn để các nhà khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu mới, định hướng cho công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa ba bên (trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp) trong lĩnh vực Cơ khí Động lực.

Hội nghị năm nay đã nhận được tổng cộng 125 bản tóm tắt, 78 bài toàn văn và đã cho công bố 63 công trình (tỉ lệ 80%) trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 10/2020.
Hội nghị năm nay đã nhận được tổng cộng 125 bản tóm tắt, 78 bài toàn văn và đã cho công bố 63 công trình (tỉ lệ 80%) trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 10/2020.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên đến từ 20 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự…

Hội nghị có sự tham gia của rất nhiều
Hội nghị có sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TSKH Phạm Văn Lang - Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí Động lực nhấn mạnh, tại 6 phân ban, các nhà khoa học đã trình bày kết quả nghiên cứu mới nhất theo từng chuyên ngành, mỗi báo cáo đều thể hiện sự chuyên tâm, làm việc nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu. Đó cũng là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Chủ tịch Câu lạc bộ đánh giá cao và mong muốn các nhà khoa học, các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, đóng góp chuyên môn, xây dựng CLB ngành Cơ khí Động lực ngày càng lớn mạnh.

Hội nghị có 6 phân ban trình bày bài báo khoa học gồm: Động lực học Ô tô; Mô phỏng số trên Ô tô; Xe chuyên dụng và Máy công trình; Động cơ và Năng lượng mới; Cơ khí - Cơ điện tử; Cơ khí giao thông
Hội nghị có 6 phân ban trình bày bài báo khoa học gồm: Động lực học Ô tô; Mô phỏng số trên Ô tô; Xe chuyên dụng và Máy công trình; Động cơ và Năng lượng mới; Cơ khí - Cơ điện tử; Cơ khí giao thông.

Cũng tại hội thảo, TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phenikaa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Thường trực CLB Cơ khí Động lực và các nhà khoa học đã lực chọn Trường làm nơi tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13.

Chủ tịch hy vọng rằng, qua các cuộc gặp gỡ trao đổi tại Hội nghị, các nhà khoa học có thể tìm thấy cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyên giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trao đổi, thảo luận từ đó rút ra được những kinh nghiệm để hoàn chỉnh những nghiên cứu của mình.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực đã góp phần mở ra những hướng nghiên cứu mới, những ý tưởng sáng tạo góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học nói riêng và phát triển nền khoa học kỹ thuật nước nhà nói chung.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành cơ khí

Lục Tùng |

Chiều 11.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàn Xuân dẫn đầu, đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hớn Khương – CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Chuyên gia "bắt mạch" ngành cơ khí Việt Nam

Phạm Dung |

Trong khi công nghệ cơ khí trên thế giới hiện nay đã phát triển ở mức tương đối hiện đại thì Việt Nam vẫn đang là người tụt lại đằng sau.

Những điểm nghẽn của ngành cơ khí Việt Nam

Hương Phan |

Theo KS Đào Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cho rằng: "Bất kỳ ngành sản xuất nào mà không có thị trường tiêu thụ sản phẩm, trước hết là thị trường nội địa đều không thể phát triển được. Việt Nam chưa có những biện pháp phù hợp để bảo vệ và khai thác thị trường nội địa cho phát triển ngành".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành cơ khí

Lục Tùng |

Chiều 11.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàn Xuân dẫn đầu, đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hớn Khương – CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Chuyên gia "bắt mạch" ngành cơ khí Việt Nam

Phạm Dung |

Trong khi công nghệ cơ khí trên thế giới hiện nay đã phát triển ở mức tương đối hiện đại thì Việt Nam vẫn đang là người tụt lại đằng sau.

Những điểm nghẽn của ngành cơ khí Việt Nam

Hương Phan |

Theo KS Đào Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cho rằng: "Bất kỳ ngành sản xuất nào mà không có thị trường tiêu thụ sản phẩm, trước hết là thị trường nội địa đều không thể phát triển được. Việt Nam chưa có những biện pháp phù hợp để bảo vệ và khai thác thị trường nội địa cho phát triển ngành".