Trường đại học tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh, huỷ kỳ thi riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM)... là trường tiếp theo tuyên bố huỷ kỳ thi tuyển sinh riêng do trường tổ chức.

Liên tục huỷ kỳ thi riêng

Sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghệ TPHCM... tuyên bố huỷ thi riêng, mới đây, Trường Đại học Quốc tế - thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM cũng tuyên bố huỷ Kỳ thi Kiểm tra năng lực do nhà trường tổ chức.

Theo nhà trường, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh chỉ có khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như các năm trước thì những thí sinh có dự định xét tuyển vào trường sẽ rất vất vả. Do vậy, trường quyết định tạm dừng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong năm nay.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Kỳ thi Kiểm tra năng lực Đại học Quốc tế là hai kỳ thi riêng và hoàn toàn khác nhau về thời gian, nội dung và cách thức đăng ký. Do đó, nhà trường chỉ bỏ kỳ thi riêng do nhà trường tự tổ chức. Tuy nhiên, đề án tuyển sinh chính thức vẫn đang chờ Ban giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM duyệt và sẽ sớm được công bố.

Trước đó, tháng 1.2020, Trường Đại học Quốc tế công bố phương án tuyển sinh năm 2020 (dự kiến) với 6 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Phương thức này cũng đã được Trường Đại học Quốc tế sử dụng từ năm 2017.

Theo dự kiến ban đầu, nhà trường dành 20-40 % tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2020 cho phương thức này.

Không hủy kỳ thi, nhưng Đại học Quốc gia TPHCM cũng quyết định giảm bớt đợt thi với kỳ thi đánh giá năng lực, từ 2 đợt thành 1 đợt vào giữa tháng 8. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Xét tuyển thẳng thí sinh Olympia

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa ban hành hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020. Trường xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và quy định riêng.

Các trường thành viên sẽ xét tuyển thẳng với thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

Đại học quy định thêm các đối tượng xét tuyển thẳng. Cụ thể, trường xét tuyển thẳng thí sinh dự cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ đạt từ 8 trở lên, tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm 3 năm đạt loại Tốt.

Thi sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ đạt từ 8 trở lên cũng được xét tuyển thẳng vào trường.

Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại trường phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Mùa tuyển sinh 2020, không riêng Đại học Quốc gia Hà Nội mà nhiều trường cũng chú trọng hơn đến phương án ưu tiên tuyển học sinh trường chuyên, học sinh thi các quốc thi kiến thức có uy tín trong và ngoài nước.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường đại học hủy kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Do thời gian gấp gáp, chưa thể đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức theo yêu cầu trong quy chế tuyển sinh năm 2020 mà Bộ GDĐT vừa ban hành, nên nhiều trường đại học đã thông báo hủy kỳ thi riêng.

Các trường Y, Dược chốt phương án tuyển sinh 2020, không thi riêng

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Các trường đào tạo khối ngành Sức khỏe trong cả nước không tổ chức kỳ thi riêng mà chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thêm trường đại học dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh

Đặng Chung |

Trường Đại học Ngoại thương vừa có thông báo dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thêm nhiều trường đại học hủy kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Do thời gian gấp gáp, chưa thể đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức theo yêu cầu trong quy chế tuyển sinh năm 2020 mà Bộ GDĐT vừa ban hành, nên nhiều trường đại học đã thông báo hủy kỳ thi riêng.

Các trường Y, Dược chốt phương án tuyển sinh 2020, không thi riêng

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Các trường đào tạo khối ngành Sức khỏe trong cả nước không tổ chức kỳ thi riêng mà chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thêm trường đại học dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh

Đặng Chung |

Trường Đại học Ngoại thương vừa có thông báo dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020.