Trường đại học thay đổi phương thức tuyển sinh vì lùi thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc năm học và kỳ thi Trung học quốc gia 2020, các trường đại học đã chủ động thay đổi kế hoạch tuyển sinh.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh lần thứ 2 với khung thời gian năm học 2019-2020 và lịch thi Trung học phổ thông quốc gia.

Theo đó, thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15.7, thi Trung học phổ thông quốc gia ngày 8-11.8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.

Việc lùi thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020. Vì lịch thi dời qua tháng 8 nên các thủ tục từ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đợt 1 cũng lùi lại khoảng 1 tháng. Các mốc thời gian xét tuyển đại học năm nay trễ hơn năm 2019 khoảng 1 tháng.

Để kịp tiến độ tuyển sinh, thích ứng với tình hình mới, nhiều trường đại học đã chủ động thay đổi phương án tuyển sinh. Không ít trường chỉ xét học bạ 5 học kỳ, không tính học kỳ 2 lớp 12.

 
Nhiều  trường đại học đã lùi thời gian tuyển sinh do ảnh hưởng của dịch bênh. Ảnh: Hải Nguyễn

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) dành từ 20 - 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi kiểm tra năng lực do trường tổ chức. Thay vì dự kiến diễn ra vào ngày 23 - 24.5, lịch thi mới có thể vào cuối tháng 6 và thời gian nộp hồ sơ dự thi cũng điều chỉnh phù hợp với tổ chức thi.

Các Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội… cũng vừa thay đổi phương thức, lùi các mốc thời gian tuyển sinh.

Nhiều trường khác như Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,... đã quyết định không xét học bạ học kỳ II của lớp 12, mà chỉ xét học bạ của học kỳ I cùng các năm học trước để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Theo thông báo mới nhất từ Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thời gian tổ chức sơ tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 1.3 đến 25.5, tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt: Đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 tháng 4.2020. Đợt 2 vào tuần 2 tháng 5.2020.

Thời gian nhập học nguyện vọng 1 xong trước ngày 5.9 hằng năm. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch công tác tuyển sinh so với năm 2019, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ có thông báo cụ thể.

Kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có sự thay đổi. Nhà trường dựa vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có kỳ thi THPT quốc gia, để điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh. Trường sẽ lùi thời gian tuyển sinh và kế hoạch nhập học của tân sinh viên sang cuối tháng 10 thay vì đầu tháng 9 như mọi năm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3

Bích Hà |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và TPHCM đều cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 4. Các địa phương khác cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về đề xuất giảm môn thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định năm nay vẫn sẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 như mọi năm, tuy nhiên bộ sẽ công bố đề thi minh họa để học sinh tham khảo theo hướng tin giản chương trình.

Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội - vừa có thư đề nghị giảm bớt môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3

Bích Hà |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và TPHCM đều cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 4. Các địa phương khác cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về đề xuất giảm môn thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định năm nay vẫn sẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 như mọi năm, tuy nhiên bộ sẽ công bố đề thi minh họa để học sinh tham khảo theo hướng tin giản chương trình.

Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội - vừa có thư đề nghị giảm bớt môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.