Trường đại học tham gia chống dịch trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Sát cánh cùng sĩ tử mùa thi 2020, nhiều trường đại học trên cả nước đã tham gia vào công tác đảm bảo an toàn, tặng các sản phẩm tự nghiên cứu, sản xuất giúp thí sinh, phụ huynh và các điểm thi phòng chống lây lan của dịch COVID-19.

Tại TPHCM, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay có sự tham gia của 5.400 lượt sinh viên tình nguyện với 21 đội hình tình nguyện thường trực tại 115 địa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (ngày 8-10.8) và các điểm thi đánh giá năng lực, thi các môn năng khiếu (từ ngày 15 – 30.8).

Các nội dung hỗ trợ gồm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh về thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Tại các trường có tổ chức thi đánh giá năng lực, thi năng khiếu, sinh viên tình nguyện phối hợp với phòng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá; Thí sinh và người nhà sẽ được phát tặng các vật phẩm cần thiết.

Đặc biệt, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội hình Hỗ trợ y tế thường trực tại các điểm thi được thành lập bao gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Y khoa phân bổ đều tại các điểm thi.

Đội hình này đã được tập huấn nhằm triển khai các biện pháp phòng tránh, kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh, sẵn sàng tác chiến trong những trường hợp cần thiết. Phục vụ cho công tác phòng dịch, chương trình đã vận động khẩu trang và 5.520 chai nước rửa tay sát khuẩn khô cho 115 điểm thi.

Cùng với các hoạt động tình nguyện diễn ra khắp cả nước, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã phối hợp với hơn 20 địa điểm thi tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM và Huyện đoàn Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn tại điểm thi cho các sĩ tử.

Trường đại học tặng nước sát khuẩn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ. ảnh: Bích Ngọc
Trường đại học tặng nước sát khuẩn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Ảnh: NTCC

Đây chính là sản phẩm do các thầy cô và sinh viên của ngành Công nghệ Sinh học và Khoa Dược trực tiếp nghiên cứu và sản xuất. Dung dịch sát khuẩn được đảm bảo về chất lượng với tỉ lệ diệt khuẩn đạt mức 99,99% được chứng nhận bởi Viện Pasteur TPHCM.

Phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã hỗ trợ máy đo thân nhiệt tự động cho một số điểm thi THPT trong tỉnh.

Các máy đo thân nhiệt này do thầy và trò bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí của trường thiết kế và chế tạo. Các máy này cho phép đo thân nhiệt một cách nhanh chóng và không tiếp xúc. Đặc biệt, máy đã tích hợp thông báo kết quả đo nhiệt bằng âm thanh và truyền kết quả đến điện thoại thông minh hoặc máy tính.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khử khuẩn bài thi THPT thế nào để phòng dịch COVID-19?

Thảo Anh - Phương Anh |

Nhiều băn khoăn lo ngại xung quanh việc khử khuẩn bài thi THPT 2020 để phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã trao đổi cùng PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 62/63 tỉnh, TP đã sẵn sàng

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có những khó khăn do khách quan mang đến, như dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình mưa lũ, nhưng ngành giáo dục, các địa phương cho biết đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

Thêm 2 tỉnh có thí sinh chưa thi THPT đợt 1 do dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Lạng Sơn, Bắc Giang là 2 tỉnh tiếp theo có những thí sinh liên quan tới dịch bệnh COVID-19 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khử khuẩn bài thi THPT thế nào để phòng dịch COVID-19?

Thảo Anh - Phương Anh |

Nhiều băn khoăn lo ngại xung quanh việc khử khuẩn bài thi THPT 2020 để phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã trao đổi cùng PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 62/63 tỉnh, TP đã sẵn sàng

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có những khó khăn do khách quan mang đến, như dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình mưa lũ, nhưng ngành giáo dục, các địa phương cho biết đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

Thêm 2 tỉnh có thí sinh chưa thi THPT đợt 1 do dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Lạng Sơn, Bắc Giang là 2 tỉnh tiếp theo có những thí sinh liên quan tới dịch bệnh COVID-19 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.