Trường đại học tại TPHCM dạy học trực tiếp cho toàn thể sinh viên

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều trường đại học tại TPHCM đã thông báo sẽ dạy học trực tiếp cho toàn thể sinh viên từ học kỳ 2.

Ngày 6.1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa thông báo sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả các loại học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Các học phần lý thuyết, tích hợp giảng viên có thể chủ động sử dụng tối đa 20% thời lượng giảng dạy của học phần để dạy trực tuyến đối với các học phần mở cho các lớp thuộc khóa 2020 trở về trước và tối đa 30% thời lượng giảng dạy của học phần để dạy trực tuyến đối với các học phần mở cho các lớp thuộc khóa 2021.

Các học phần thực tập, thí nghiệm, nhà trường tổ chức dạy 100% trực tiếp tại trường.

Cùng ngày, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022. Từ ngày 3.1 - 24.1, tất cả các lớp lý thuyết và thực hành tiếp tục học trực tuyến. Riêng sinh viên năm cuối có nhu cầu làm thực hành, thí nghiệm phục vụ cho Khoá luận tốt nghiệp có thể vào trường thực hiện.

Từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán), các lớp thực hành, thí nghiệm học tập trung tại trường. Các lớp lý thuyết có thể kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp.

Từ học kỳ đầu năm học 2022, Trường Đại học Kinh tế TPHCM cho sinh viên lựa chọn học trực tiếp hoặc trực tuyến. Đây là động thái nhằm thực hiện mục tiêu đưa việc học tập và giảng dạy thích ứng trong điều kiện “bình thường mới”.

Để được học tập trực tiếp, Trường Đại học Kinh tế TPHCM yêu cầu người học các bậc/hệ đào tạo phải đáp ứng điều kiện có thẻ xanh COVID-19 và khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp phòng dịch… Riêng các trường hợp như người học chưa đủ điều kiện về y tế, đang bị cách ly hoặc ở các địa phương khác chưa thể di chuyển về TPHCM và Phân hiệu Vĩnh Long sẽ học trực tuyến.

Trường Đại học Văn Hiến cũng đã thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, trong đó các học phần đồ án, thực tập, thực hành tại doanh nghiệp thì sinh viên có thể đến trường để trao đổi với giảng viên. Đối với các học phần lý thuyết, thực hành khác, một số lớp được trường chọn tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Trường Đại học Sài Gòn cũng đang chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp tại trường, dự kiến từ ngày 14.2 (sau Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán). Theo đó, nhà trường đang thực hiện khảo sát về việc tiêm vaccine COVID-19 của sinh viên.

Theo quy định của TPHCM, các trường đại học và cao đẳng tổ chức dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch của thành phố. Trong đó, nếu ở dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2, hoạt động đào tạo trực tiếp nếu đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Đồng thời, các trường cũng cần thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và 4, trường đại học tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, hoặc kết hợp trực tuyến với trực tiếp tùy theo phương án cụ thể của trường được UBND TPHCM chấp nhận.

Người tham gia dạy và học phải đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường tư đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên

Huyên Nguyễn |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng, nhiều trường ngoài công lập tại TPHCM vẫn đang đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên, giảng viên.

TPHCM: Phụ huynh không đồng ý, học sinh quận 4 chưa đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh khối 7 và 8 ở quận 4, TPHCM chưa đi học trở lại vào hôm nay do nhiều phụ huynh chưa đồng ý mở cửa trường.

Dạy học trực tiếp theo hướng cá thể hóa, bù lấp lỗ hổng học online

Tường Vân |

Hiện nay, cả nước đã có 28 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Việc đảm bảo chất lượng dạy và học, bù lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh do thời gian học online quá dài là vấn đề đặt lên hàng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường tư đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên

Huyên Nguyễn |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng, nhiều trường ngoài công lập tại TPHCM vẫn đang đau đầu chuyện thưởng Tết cho giáo viên, giảng viên.

TPHCM: Phụ huynh không đồng ý, học sinh quận 4 chưa đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh khối 7 và 8 ở quận 4, TPHCM chưa đi học trở lại vào hôm nay do nhiều phụ huynh chưa đồng ý mở cửa trường.

Dạy học trực tiếp theo hướng cá thể hóa, bù lấp lỗ hổng học online

Tường Vân |

Hiện nay, cả nước đã có 28 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Việc đảm bảo chất lượng dạy và học, bù lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh do thời gian học online quá dài là vấn đề đặt lên hàng đầu.