Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn cao nhất là 27

TUỆ NHI |

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn đại học 2019.

Điểm chuẩn bao gồm điểm các môn thi Ngữ văn và Phân tích tác phẩm nghệ thuật hệ số 1, môn năng khiếu hệ số 2.

Mức điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của trường dao động từ 23 - 27 điểm (đã nhân hệ số) cùng với điểm chuẩn môn năng khiếu kèm theo.

Cụ thể, các ngành có điểm chuẩn cao nhất là Diễn viên Kịch, Điện ảnh ( 27 điểm), trong đó riêng môn năng khiếu đạt trên 8 điểm.

Các ngành đào tạo còn lại của trường có điểm chuẩn như sau: Đạo diễn Sân khấu (điểm chuẩn 26, môn năng khiếu trên 7); Quay phim (điểm chuẩn 25, môn năng khiếu trên 6,5); Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình (điểm chuẩn 23, môn năng khiếu trên 5,5).

 
Điểm chuẩn hệ đại học
TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 có thể tăng từ 1 -3 điểm so với năm 2018.

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Bật mí về điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

Mức điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng được dự kiến là khoảng 23,25 điểm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 có thể tăng từ 1 -3 điểm so với năm 2018.

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Bật mí về điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

Mức điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng được dự kiến là khoảng 23,25 điểm.