Trường đại học ra quy tắc cấm sinh viên 'nói xấu' thầy cô trên Facebook

Bích Hà |

Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa ban hành quy tắc ứng xử của người học trong trường học. Trong đó có quy định nghiêm cấm sinh viên nói xấu về nhà trường và thầy cô giáo.

Sau khi ban hành nội quy yêu cầu sinh viên phải mặc trang phục lịch sự, áo phông có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu đến trường, Đại học Tài chính - Marketing tiếp tục ban hành quy tắc ứng xử của sinh viên trong trường học.

Trong quy tắc ứng xử có một số nội dung liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội của sinh viên.

 
 Một nội dung trong bản quy tắc ứng xử của người học trong nhà trường do Trường ĐH Tài chính - Marketing 

Cụ thể, trường nghiêm cấm sinh viên sử dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, diễn đàn mạng để đăng tin và bình luận không mang tính xây dựng nhà trường; phán xét, nhận định không đúng sự thật theo chiều hướng tiêu cực đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Sử dụng ngôn từ trong sáng, không nói tục, chửi thề, có hành vi và cử chỉ đúng mực, phải kính trọng, lễ phép, đúng mực. Sinh viên phải có thái độ chào hỏi, ngôn ngữ trong xưng hô thể hiện sự "tôn sư - trọng đạo"…

Theo một lãnh đạo nhà trường, việc ban hành quy tắc ứng xử trên mang tính định hướng, động viên người học có ứng xử đúng đắn, giúp người học nâng cao ý thức bản thân, trách nhiệm với cộng đồng. Quy tắc còn định hướng các mối quan hệ theo tính nhân văn và xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Sau khi ban hành quy tắc ứng xử với những nội dung trên, sinh viên của trường đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngọc Anh (một sinh viên trong trường) cho biết, quy định về việc sử dụng mạng xã hội mà trường đưa ra khiến cô băn khoăn vì hơi định tính.

“Như thế nào thì bị gọi là nói xấu giảng viên, bình luận thế nào thì bị gọi là không mang tính xây dựng với nhà trường? Ví dụ trường hợp cô giáo A làm sai, khiến sinh viên không phục, sinh viên đăng lên facebook thì có bị gọi là nói xấu hay không, có bị nhà trường kỷ luật hay không?”- Ngọc Anh chia sẻ.

Cô rằng quy định như vậy vô hình trung khiến sinh viên sợ không dám bày tỏ chính kiến hoặc hạn chế quyền được bày tỏ ý kiến của sinh viên. Cô kiến nghị nhà trường nên quy định cụ thể là “nếu sinh viên đăng tải thông tin bịa đặt, dùng lời lẽ dung tục để xúc phạm giảng viên trong trường thì sẽ bị xử lý”, còn việc phê bình, góp ý thì nên được động viên, khuyến khích.

Một số ý kiến khác thì ủng hộ quy tắc của trường, để sinh viên có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng mạng xã hội.  

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Quy định sinh viên bán dâm lần 4 bị đuổi học: Lỗi do cán bộ yếu kém?

Hùng - Trung - Nguyên |

Cuối cùng thì câu chuyện quy định sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi học nếu bán dâm đến lần thứ 4 gây xôn xao dư luận những ngày qua cũng đến hồi kết. Người đứng đầu ngành giáo dục đã khẳng định bỏ quy định này và lỗi là do một cán bộ thiếu năng lực của ngành.

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước

Đặng Chung |

Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có quy định sinh viên bán dâm sẽ bị đuổi học. Nhưng qua các năm, các đời Bộ trưởng, quy định này có một số điều chỉnh về đối tượng và số lần vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Làm sao đếm được số lần sinh viên bán dâm mà kỷ luật đuổi học?

Bích Hà |

Nếu sinh viên lén lút hoạt động mại dâm, các cơ sở giáo dục khó mà phát hiện chứ chưa nói đếm được số lần vi phạm. Các chuyên gia cho rằng, quy định “sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” là không khả thi, không thể áp dụng trong thực tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quy định sinh viên bán dâm lần 4 bị đuổi học: Lỗi do cán bộ yếu kém?

Hùng - Trung - Nguyên |

Cuối cùng thì câu chuyện quy định sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi học nếu bán dâm đến lần thứ 4 gây xôn xao dư luận những ngày qua cũng đến hồi kết. Người đứng đầu ngành giáo dục đã khẳng định bỏ quy định này và lỗi là do một cán bộ thiếu năng lực của ngành.

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước

Đặng Chung |

Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có quy định sinh viên bán dâm sẽ bị đuổi học. Nhưng qua các năm, các đời Bộ trưởng, quy định này có một số điều chỉnh về đối tượng và số lần vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Làm sao đếm được số lần sinh viên bán dâm mà kỷ luật đuổi học?

Bích Hà |

Nếu sinh viên lén lút hoạt động mại dâm, các cơ sở giáo dục khó mà phát hiện chứ chưa nói đếm được số lần vi phạm. Các chuyên gia cho rằng, quy định “sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” là không khả thi, không thể áp dụng trong thực tế.