Trường Đại học Luật TPHCM đưa khuyến cáo để tăng cơ hội trúng tuyển

Huyên Nguyễn |

Thạc sĩ Vũ Đình Lê - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM - đưa ra những lưu ý cần thiết để thí sinh, phụ huynh có lựa chọn và đặt nguyện vọng chính xác, tạo cơ hội trúng tuyển vào trường cao hơn.

Với kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa được công bố, Thạc sĩ Vũ Đình Lê nhận định, phổ điểm của các tổ hợp tự nhiên dùng để xét tuyển vào trường đại học, trong đó có Đại học Luật TPHCM, dự kiến sẽ tăng.

Ở tổ hợp C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí), điểm trung bình môn Lịch sử và Địa lý giảm nhẹ so với năm 2020 nhưng điểm chuẩn vào trường năm 2020, ở một số tổ hợp, một số ngành đã rất cao nên khả năng tăng cao hơn nữa là rất ít. Mặt khác, số thí sinh không thi tốt nghiệp, được đặc cách tốt nghiệp năm nay nhiều đáng kể so với năm 2020, tập trung tại khu vực TPHCM nên có thể tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường sẽ bị giảm.

Đại học Luật TPHCM dự kiến công bố điểm sàn trước ngày cho phép điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh căn cứ vào điểm sàn và điểm thi để xem xét điều chỉnh nguyện vọng.

Nhà trường đưa ra 3 trường hợp thí sinh nên cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng. Trường hợp 1, thí sinh có điểm thấp hơn điểm sàn công bố, cần điều chỉnh lại nguyện vọng để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào các ngành của các trường đại học khác phù hợp với số điểm hiện tại đang có.

Trường hợp 2, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao hơn điểm dự kiến ban đầu của cá nhân, cần điều chỉnh lại nguyện vọng, đặt thêm các nguyện vọng vào các ngành có điểm chuẩn cao hơn.

Trường hợp 3, thí sinh có điểm từ điểm sàn trở lên, cần căn cứ vào điểm thi của cá nhân và các tổ hợp vào các ngành của trường để điều chỉnh lại các nguyện vọng cho phù hợp với số điểm cá nhân đang có. Thí sinh có thể đặt thêm các nguyện vọng bằng các tổ hợp có điểm cao, loại bỏ các tổ hợp có điểm quá thấp để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích.

“Điểm thi năm 2021 theo đánh giá chung có tăng, vì thế thí sinh cứ căn cứ vào mức điểm cũ cộng trừ theo biên độ tăng, để đặt nguyện vọng phù hợp” - ông Lê cho hay.

ThS Vũ Đình Lê
ThS Vũ Đình Lê tư vấn điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Đối với thí sinh có điểm tổ hợp chỉ ở mức điểm sàn hoặc cao hơn không nhiều so với mức điểm sàn do nhà trường công bố nhưng vẫn có nguyện vọng tha thiết để được học tại trường, Thạc sĩ Vũ Đình Lê tư vấn thí sinh tìm tất cả tổ hợp có tổng điểm từ điểm sàn trở lên và đặt vào tất cả các ngành yêu thích có sử dụng tổ hợp ấy, theo thứ tự giảm dần từ rất thích, yêu thích đến bình thường. Thí sinh cần đặt càng nhiều tổ hợp càng tốt. Năm 2020, số nguyện vọng được các chuyên gia khuyên nên đặt trong khoảng từ 10 đến 15 nguyện vọng.

Bên cạnh đó, thí sinh nên chú ý đặt nguyện vọng từ các ngành có điểm chuẩn cao đến các ngành có điểm chuẩn thấp hơn, vì hiện tại chưa thể khẳng định bất kỳ điều gì về thiên hướng của điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm chuẩn cao hay thấp phụ thuộc vào số thí sinh đăng ký chính thức tại thời điểm xét trúng tuyển, phụ thuộc vào điểm của thí sinh dự xét tuyển, chỉ tiêu còn lại của trường.

Đối với thí sinh trúng tuyển vào học các ngành bản thân không thích vì đặt sai nguyện vọng trúng tuyển hay không đủ điểm cho ngành yêu thích, đại diện nhà trường cho biết thí sinh có thể lựa chọn tổ hợp điểm của mình để vào các ngành có liên thông của trường, sau đó học hết năm thứ nhất sẽ liên thông sang ngành yêu thích. Tuy nhiên, thí sinh phải hết sức lưu ý về khả năng học tập của bản thân và nguồn tài chính của gia đình.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2021: Đại học Luật TPHCM đào tạo ngành mới, xét tuyển tổ hợp mới

Thiều Trang |

Năm 2021, Trường Đại học Luật TPHCM tuyển sinh đại học chính quy theo 2 phương thức, bổ sung ngành Luật Thương mại quốc tế và nhiều tổ hợp môn xét tuyển mới.

Trường Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2020

Tâm An |

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn Đại học Luật TPHCM năm 2020: Cao nhất 25 điểm

Tâm An |

Đại học Luật TPHCM vừa công bố điểm sàn năm 2020. Ngành Luật Thương mại quốc tế lấy cao nhất với 25 điểm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyển sinh 2021: Đại học Luật TPHCM đào tạo ngành mới, xét tuyển tổ hợp mới

Thiều Trang |

Năm 2021, Trường Đại học Luật TPHCM tuyển sinh đại học chính quy theo 2 phương thức, bổ sung ngành Luật Thương mại quốc tế và nhiều tổ hợp môn xét tuyển mới.

Trường Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2020

Tâm An |

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn Đại học Luật TPHCM năm 2020: Cao nhất 25 điểm

Tâm An |

Đại học Luật TPHCM vừa công bố điểm sàn năm 2020. Ngành Luật Thương mại quốc tế lấy cao nhất với 25 điểm.