Trường Đại học Kinh Bắc có biết việc Phó Hiệu trưởng có hành vi “bán bằng"?

Bích Hà |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 trái quy định, thu lợi bất chính. Trường Đại học Kinh Bắc có biết về những sai phạm này?

Ngày 30.12, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường Đại học Kinh Bắc cho biết, việc bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng của trường vừa bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của nhà trường. Việc học tập của sinh viên vẫn diễn ra bình thường dù bà Châu là lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo.

Sai phạm của bà Nguyễn Thị Minh Châu diễn ra ở bên ngoài nhà trường. Lợi dụng danh nghĩa là Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bà Châu đã làm việc với tổ chức bên ngoài để tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh văn bằng 2 cho người có nhu cầu. Bà Châu không tổ chức các lớp đào tạo ở trong trường, cũng như không báo cáo với trường về việc đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh ở ngoài trường.

“Việc đào tạo văn bằng 2 không diễn ra trong trường mà bà Châu đã lợi dụng chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc để đào tạo và cấp bằng ở bên ngoài, không báo cáo lại nhà trường là việc làm trái quy định.

Thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra vụ việc. Số lượng văn bằng cấp là 134 trường hợp và đã đình chỉ luôn”- lãnh đạo Trường Đại học Kinh Bắc cho biết.

Từ năm 2018, Trường Đại học Kinh Bắc thực hiện việc tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh với mã ngành đào tạo là 7220201. Trường xét tuyển bằng 2 phương thức là kết quả học tập lớp 12 và kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Những sinh viên hệ chính quy khóa đầu tiên của ngành Ngôn ngữ Anh hiện vẫn đang học tập tại trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh Bắc cho biết, hiện nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sai phạm của bà Nguyễn Thị Minh Châu trong việc cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khi chưa được phép.

Trước đó, ngày 28.12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc (trụ sở chính tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và một số địa phương, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu (61 tuổi, trú phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc, về tội giả mạo trong công tác, theo điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, bà Nguyễn Thị Minh Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Con trầm cảm, cha mẹ to tiếng vì thi học kỳ

Bích Hà |

Thời điểm này, học sinh các trường trên cả nước đang tất bật chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020. Đây cũng là thời kỳ căng thẳng của nhiều gia đình, nhất là gia đình có con học cuối cấp.

Lý do Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt

Bích Hà |

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc Nguyễn Thị Minh Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Con trầm cảm, cha mẹ to tiếng vì thi học kỳ

Bích Hà |

Thời điểm này, học sinh các trường trên cả nước đang tất bật chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020. Đây cũng là thời kỳ căng thẳng của nhiều gia đình, nhất là gia đình có con học cuối cấp.

Lý do Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt

Bích Hà |

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc Nguyễn Thị Minh Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.