Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội có xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Phương |

Mặc dù chưa hết thời hạn đăng ký nhập học nhưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ( Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến sẽ không có chỉ tiêu cho đợt xét tuyển bổ sung.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) cho biết, mặc dù chưa hết thời hạn nhập học nhưng số lượng thí sinh xác nhận nhập học của trường đã đạt tỉ lệ khá cao.

 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhiều năm trở lại đây không xét tuyển bổ sung đợt 2. Ảnh minh họa: LDO.

"Số lượng nhập học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho tới thời điểm hiện tại cũng đã gần 90%. Do vậy, trường không còn chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung đợt 2. Nhiều năm trở lại đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng chỉ tuyển sinh một đợt", TS Nguyễn Thanh Bình nói.

TS Nguyễn Thanh Bình cũng đưa ra lời khuyên dành cho các thí sinh xét tuyển bổ sung đợt 2: "Các thí sinh nên nghiên cứu về mức điểm cũng như chỉ tiêu của các ngành xét tuyển bổ sung đợt 2. Ngoài ra cũng nên hỏi thêm các thầy cô cũng như những người có kinh nghiệm để được tư vấn thêm. Trong đợt xét tuyển này, các em nên thận trọng cân nhắc thật kỹ lưỡng để có những tính toán đúng đắn hơn để không bị vuột mất cơ hội tiếp theo".

Năm nay, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2021 dao động từ 18 đến 26,6. Trong đó, ngành Máy tính và Khoa học thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất là 26,6. Một số ngành lấy điểm chuẩn 18 điểm như Khí tượng và khí hậu, Hải dương học,... Nhìn chung điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2021 tăng từ 0,5 - 2 điểm.

*TS Nguyễn Thanh Bình lý giải nguyên nhân điểm chuẩn đại học 2021 tăng cao:

Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đại học tăng "sốc", lưu ý gì khi xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Chi |

Năm 2021, điểm chuẩn đại học tăng sốc khiến nhiều phụ huynh và học sinh ngỡ ngàng. Nhiều thí sinh đạt tới 9 điểm một môn vẫn trượt nguyện vọng một và thậm chí là trượt hết tất các nguyện vọng. Chứng kiến điểm chuẩn tăng cao ngỡ ngàng, nhiều thí sinh đành tìm cơ hội xét tuyển bổ sung đợt 2.

Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 2

Linh Phương |

Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng "sốc", rất nhiều thí sinh đạt điểm cao phải đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2. Để không vuột mất cơ hội, thí sinh nên lưu ý theo dõi thông tin. các trường có xét tuyển bổ sung đợt 2 để đăng ký cho phù hợp.

Cơ hội nào cho thí sinh 29,5 điểm vẫn trượt đại học?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đối với những thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học vẫn có thể tìm kiếm cơ hội đối với những trường xét tuyển bổ sung đợt 2.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Điểm chuẩn đại học tăng "sốc", lưu ý gì khi xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Chi |

Năm 2021, điểm chuẩn đại học tăng sốc khiến nhiều phụ huynh và học sinh ngỡ ngàng. Nhiều thí sinh đạt tới 9 điểm một môn vẫn trượt nguyện vọng một và thậm chí là trượt hết tất các nguyện vọng. Chứng kiến điểm chuẩn tăng cao ngỡ ngàng, nhiều thí sinh đành tìm cơ hội xét tuyển bổ sung đợt 2.

Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 2

Linh Phương |

Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng "sốc", rất nhiều thí sinh đạt điểm cao phải đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2. Để không vuột mất cơ hội, thí sinh nên lưu ý theo dõi thông tin. các trường có xét tuyển bổ sung đợt 2 để đăng ký cho phù hợp.

Cơ hội nào cho thí sinh 29,5 điểm vẫn trượt đại học?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đối với những thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học vẫn có thể tìm kiếm cơ hội đối với những trường xét tuyển bổ sung đợt 2.