Trường Đại học FPT nói gì về việc một số sinh viên phản đối tăng học phí?

Huyên Nguyễn |

Trong khi một số sinh viên phản đối tăng học phí trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là không hợp lý thì Trường Đại học FPT cho rằng nhà trường chỉ tăng học phí 5 năm một lần với mức tăng trung bình chỉ 1,9%/năm. Bên cạnh đó, vẫn có chính sách riêng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày qua, sinh viên Trường Đại học FPT phân hiệu TPHCM có những phản đối về việc trường tăng học phí, dự kiến áp dụng từ 9.2021. Sinh viên cho rằng việc trường tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam là không phù hợp.

Theo đó, quyết định tài chính được trường đưa ra vào tháng 2.2021 quy định, từ năm học tới 2021-2022, học phí chuyên ngành mỗi kỳ của trường sẽ tăng lên 27,3 triệu đồng thay vì mức hiện tại là 25,3 triệu đồng.

Khi trường vừa đưa ra thông báo, một số sinh viên đã có ý kiến phản đối. Việc phản đối tăng học phí được nhắc đến nhiều hơn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cho biết quyết định tăng học phí được trường thông báo vào tháng 2 và sẽ áp dụng từ ngày 1.9. Đến nay, nhà trường vẫn đang áp dụng mức học phí cũ.

Về chính sách học phí, trước nay, trường đều nhất quán theo nguyên tắc đã được thông báo với sinh viên khi nhập học, là học phí có thể điều chỉnh hàng năm, mỗi lần điều chỉnh không quá 10%.

Trong 10 năm từ năm học 2012-2013 đến năm học 2021-2022, mặc dù theo quy định có thể điều chỉnh hàng năm tăng 10%, nhưng thực tế trường chỉ tăng học phí có 2 lần - 5 năm một lần - mỗi lần 7-8%, ông Tùng cho hay.

Mức tăng học phí
Mức tăng học phí trong 10 năm qua tại Trường Đại học FPT.

Theo ông Tùng, nếu tính trung bình trường chỉ tăng 1,9%/năm – mức tăng thấp hơn vài lần so với chỉ giá tiêu dùng và các trường đại học khác. Đây là cố gắng lớn của Trường Đại học FPT trong những năm qua giữ mức ổn định học phí dài hạn, giữ mức tăng học phí rất thấp trong khi đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất và không ngừng nâng cao về chất lượng đào tạo cũng như trải nghiệm người học.

Sau khi thông báo tăng học phí, nhà trường cho biết có nhận được một số phản hồi từ phía phụ huynh và sinh viên, chủ yếu từ khu vực TPHCM. Nhà trường cũng đã trả lời là việc tăng học phí và chính sách hỗ trợ học phí, đồng hành cùng sinh viên trong mùa dịch là 2 vấn đề khác nhau. Do đó, cần thực hiện độc lập với nhau.

Năm 2020, Trường Đại học FPT cũng đã hỗ trợ gần 100 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển cho người học. Sau 4 năm liền không tăng học phí, năm học tới, lãnh đạo trường quyết định điều chỉnh mức học phí để bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm cả trong học tập và ngoại khóa cho sinh viên.

Trường vẫn đang theo dõi tình hình dịch bệnh để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Nhà trường đang dự kiến sẽ có chính sách hỗ trợ lên đến 30% học phí cho người học có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Chính sách này sẽ được công bố tuần đầu tháng 8 tới.

Chủ tịch hội đồng trường cũng cho biết thêm rằng hiện nay vẫn chưa rõ năm học mới 2021-2022 sẽ được bắt đầu như thế nào, học sinh, sinh viên tháng 9 đến trường được hay chưa. Các trụ sở của Trường Đại học FPT hiện nay đều đang được các địa phương sử dụng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh – và chưa có kế hoạch đến khi nào sẽ được hoàn trả lại cho nhà trường để có thể bắt đầu năm học mới. Trong bối cảnh đó, mọi thứ - kể cả chi phí học tập - vẫn là dự kiến, và có thể còn nhiều thay đổi trong năm nay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Khoa Y Đại học Quốc gia công bố lộ trình tăng học phí tới 106 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2021. Trong đó, Khoa Y đã thông báo về lộ trình tăng học phí 3 năm tới, cao nhất lên tới hơn 106 triệu đồng.

Trường đại học đồng loạt tăng học phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giữ ổn định

Bích Hà |

Từ năm học 2021-2022, nhiều trường đại học áp dụng mức thu học phí tăng mới, thậm chí gấp đôi hiện nay. Trước sự việc này, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những ý kiến phản hồi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Khoa Y Đại học Quốc gia công bố lộ trình tăng học phí tới 106 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2021. Trong đó, Khoa Y đã thông báo về lộ trình tăng học phí 3 năm tới, cao nhất lên tới hơn 106 triệu đồng.

Trường đại học đồng loạt tăng học phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giữ ổn định

Bích Hà |

Từ năm học 2021-2022, nhiều trường đại học áp dụng mức thu học phí tăng mới, thậm chí gấp đôi hiện nay. Trước sự việc này, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những ý kiến phản hồi.