Trường đại học dự kiến cho sinh viên đi học trở lại vào tháng 5

Bảo Trung - Bích Hà |

Một số trường đại học đang xem xét, ấn định thời gian cụ thể cho sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Ngày 20.3, ông Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết: ''Chúng tôi đang xem xét việc cho sinh viên đến trường trở lại vào tháng 5 để việc học tập của các em không phải tiếp tục gián đoạn vì dịch COVID-19. Tuy vậy, ngày đến trường cụ thể sẽ được chúng tôi công bố sau khi họp hội đồng nhà trường.

Trường Đại học Tây Nguyên đang có hàng nghìn sinh viên đến từ khắp các tỉnh trong vùng theo học. Vì vậy việc cho các em đến trở lại sau đợt nghỉ dịch COVID-19 phải xem xét, cân nhắc và điều chỉnh cẩn thận để tránh làm phức tạp tình hình".

"Nếu UBND tỉnh Đắk Lắk cho học sinh tất cả các cấp đi học trở lại vào đầu tháng 5 thì chúng tôi sẽ để sinh viên trở lại trường sau đó một tuần"- ông Trúc thông tin thêm.

Lãnh đạo trường đại học lớn nhất vùng Tây Nguyên cũng khẳng định rằng, sẽ xem xét việc miễn giảm học phí cho sinh viên. Có thể, đơn vị sẽ điều chỉnh đơn giá học phí cho mỗi tín chỉ trong học kỳ 2 để giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng kinh tế trong mùa dịch.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng thông báo kế hoạch  học tập cho sinh viên. Theo đó, tổ chức dạy và học trực tuyến (online), thời gian trở lại học tập trực tiếp trên lớp tại trường (offline) bắt đầu từ ngày thứ hai, 4.5.2020.

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, Ban Giám hiệu quyết định chuyển sang tổ chức giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực trong thời gian này đến hết ngày 1.5.

Với các lớp thực hành, trường cũng yêu cầu các lớp dừng dạy và học thực hành trực tiếp, khuyến khích các nội dung giảng dạy trực tuyến để giúp sinh viên rút ngắn thời gian học.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhà trường quyết định tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên đến hết ngày 3.5.2020.

Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 4.5.2020 và kết thúc vào ngày 27.9.2020 để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh thông báo sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3.5. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên nên chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (mang khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn nhanh, hạn chế đi ra ngoài, tụ tập nơi đông người. Sau thời gian 3.5, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, nhà trường sẽ thống báo sớm về thời gian trở lại trường của sinh.

Bảo Trung - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảm động sinh viên chống chọi ung thư để tốt nghiệp đại học trước khi mất

SỞ HẠ |

Biết mình mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, chàng sinh viên năm cuối vẫn quyết tâm vừa trị bệnh, vừa dồn sức rút ngắn chương trình học xuống còn 3,5 năm để kịp hoàn thành ước mơ đầu tiên, và cũng là cuối cùng của mình: Nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Bích Hà |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 21.4.

Tây Nguyên: Gấp rút lên danh sách người nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đang đề nghị các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan gấp rút rà soát, lên danh sách các đối tượng nằm trong diện được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảm động sinh viên chống chọi ung thư để tốt nghiệp đại học trước khi mất

SỞ HẠ |

Biết mình mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, chàng sinh viên năm cuối vẫn quyết tâm vừa trị bệnh, vừa dồn sức rút ngắn chương trình học xuống còn 3,5 năm để kịp hoàn thành ước mơ đầu tiên, và cũng là cuối cùng của mình: Nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Bích Hà |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 21.4.

Tây Nguyên: Gấp rút lên danh sách người nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Bảo Trung |

UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đang đề nghị các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan gấp rút rà soát, lên danh sách các đối tượng nằm trong diện được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ...