Trường đại học đầu tiên tại TPHCM cho sinh viên quay lại trường

Anh Nhàn |

Đại học Kinh tế - Luật ( Đại học Quốc gia TPHCM) quyết định cho sinh viên quay trở lại trường học tập trung vào ngày 18.5 tới sau kỳ nghỉ dài ngày phòng COVID-19.

Chiều 21.4, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các đơn vị thuộc trường, toàn thể giảng viên và sinh viên chính quy về điều chỉnh kế hoạch học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Theo đó, sinh viên chính quy dự kiến quay trở lại học tập trung tại trường vào ngày 18.5. Việc dạy và học trực tuyến tiếp tục theo thời khoá biểu do Phòng Đào tạo xếp cho đến khi học tập trung.

Nhà trường quy định, việc giảng dạy và học tập trung là bắt buộc theo thời khoá biểu nhằm học bù, bổ sung và hệ thống lại kiến thức cho sinh viên được tiến hành trong thời gian từ ngày 18.5 đến 7.6.

Riêng khoá 2019, việc học tập trung tại trường sẽ kết thúc vào ngày 31.5 để học quân sự từ ngày 1.6 đến 26.6. Thời lượng học tập trung đối với các môn học phụ thuộc vào số tín chỉ, tình hình dạy và học trực tuyến, đề xuất của giảng viên và sinh viên.

Đối với khoá 2016, sẽ bảo vệ khoá luận, thi các môn chuyên môn cuối khoá (đối với các môn chưa thi bằng hình thức online trước đó) và đánh giá kết quả thực tập từ ngày 15.6 đến 28.6.

Hai khoá 2017 và 2018 sẽ thi cuối học kỳ từ ngày 8.6 đến 28.6. Khoá 2019 sẽ thi cuối học kỳ từ ngày 29.6 đến 12.7 và học kỳ hè của năm học này sẽ bắt đầu từ ngày 13.7.

Hiện nhiều trường Đại học tại TPHCM vẫn tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, Ban Giám hiệu quyết định chuyển sang tổ chức giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực trong thời gian này đến hết ngày 1.5. Với các lớp thực hành, trường cũng yêu cầu các lớp dừng dạy và học thực hành trực tiếp, khuyến khích các nội dung giảng dạy trực tuyến để giúp sinh viên rút ngắn thời gian học.

Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM, để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhà trường quyết định tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên đến hết ngày 3.5.2020. Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 4.5.2020 và kết thúc vào ngày 27.9.2020 để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

Tương tự, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng thông báo sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3.5. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên nên chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (mang khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn nhanh, hạn chế đi ra ngoài, tụ tập nơi đông người. Sau thời gian 3.5, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, nhà trường sẽ thông báo sớm về thời gian trở lại trường của sinh viên.

Ở khối phổ thông, UBND TPHCM tiếp tục cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghỉ học đến hết ngày 3.5. Đồng thời, UBND TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2020-2021 để phù hợp với tình hình thực tế.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hai ngày học trở lại, 99% học sinh cuối cấp ở Cà Mau đến lớp

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày trở lại trường, tỷ lệ bình quân học sinh 2 khối lớp đi học đạt hơn 99%. Các trường hợp vắng do bệnh thông thường, bận việc gia đình; một số trường hợp vắng do đi làm ăn xa chưa về kịp về. 

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho học sinh đi học từ đầu tháng 5

Bích Hà |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 5 tới.

Ngày đầu tiên học sinh tỉnh Thái Bình, Cà Mau trở lại trường: Linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Ngày 20.4, hơn 100.000 học sinh ở hai tỉnh Cà Mau và Thái Bình đã trở lại trường sau thời gian nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường phải linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy, để phù hợp với tình hình vừa dạy học, vừa chống dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hai ngày học trở lại, 99% học sinh cuối cấp ở Cà Mau đến lớp

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày trở lại trường, tỷ lệ bình quân học sinh 2 khối lớp đi học đạt hơn 99%. Các trường hợp vắng do bệnh thông thường, bận việc gia đình; một số trường hợp vắng do đi làm ăn xa chưa về kịp về. 

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho học sinh đi học từ đầu tháng 5

Bích Hà |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhiều địa phương đã xem xét, đề xuất cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 5 tới.

Ngày đầu tiên học sinh tỉnh Thái Bình, Cà Mau trở lại trường: Linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Ngày 20.4, hơn 100.000 học sinh ở hai tỉnh Cà Mau và Thái Bình đã trở lại trường sau thời gian nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường phải linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy, để phù hợp với tình hình vừa dạy học, vừa chống dịch.