Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung

Bích Hà |

Trường Đại học Thăng Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung năm 2021. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông đa phương tiện, Luật Kinh tế - với 26,10 điểm (không nhân hệ số).

Điểm chuẩn cụ thể vào từng ngành của Trường Đại học Thăng Long như sau:

 
 
Điểm chuẩn  đợt xét tuyển bổ sung của Trường Đại học Thăng Long năm 2021.

Thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học theo hình thức trực tuyến từ ngày 3.10 đến 17h ngày 5.10.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo,  dự kiến từ ngày 3.10, cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung sau khi chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước đó 15 ngày so với ngày xét tuyển. Các đợt xét tuyển tiếp theo và cập nhật danh sách trúng tuyển, nhập học theo quy định sẽ diễn ra đến tháng 12.2021.

Như vậy, thời điểm này, những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng nào trong đợt 1 có thể tìm hiểu thông tin về những trường đại học có xét tuyển bổ sung và nộp hồ sơ đăng ký. Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, qua đường bưu điện, tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm chuẩn các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển đúng quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đại học 2021 tăng "phi mã" và những nghịch lý khó hiểu

Nhóm PV |

"Bi kịch điểm cao" là cụm từ được rất nhiều thí sinh và phụ huynh thốt lên khi nhìn vào "bức tranh" điểm chuẩn đại học năm nay. Nhiều thí sinh và kể cả phụ huynh đã “ngỡ ngàng”, thậm chí “sốc” khi đạt tới 26-27 điểm và đặt đến 10 hay 20 nguyện vọng nhưng vẫn trượt ngay cả nguyện vọng được coi là "chống trượt". Những điều tưởng chừng như phi lý nhất lại có thể xảy ra trong kỳ tuyển sinh đại học 2021...

Cafe chiều thứ 7: Điểm chuẩn đại học cao kịch trần dễ hiểu hay bi kịch?

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7: TS Lê Viết Khuyến, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng điểm chuẩn cao do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, phương thức tuyển sinh có thể thay đổi để vừa đảm bảo học thật, thi thật và vẫn chọn được nhân tài thật.

Thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của các trường đại học

Bích Hà |

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, đã có nhiều trường đại học công bố thông tin xét tuyển bổ sung trong năm 2021.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Điểm chuẩn đại học 2021 tăng "phi mã" và những nghịch lý khó hiểu

Nhóm PV |

"Bi kịch điểm cao" là cụm từ được rất nhiều thí sinh và phụ huynh thốt lên khi nhìn vào "bức tranh" điểm chuẩn đại học năm nay. Nhiều thí sinh và kể cả phụ huynh đã “ngỡ ngàng”, thậm chí “sốc” khi đạt tới 26-27 điểm và đặt đến 10 hay 20 nguyện vọng nhưng vẫn trượt ngay cả nguyện vọng được coi là "chống trượt". Những điều tưởng chừng như phi lý nhất lại có thể xảy ra trong kỳ tuyển sinh đại học 2021...

Cafe chiều thứ 7: Điểm chuẩn đại học cao kịch trần dễ hiểu hay bi kịch?

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7: TS Lê Viết Khuyến, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng điểm chuẩn cao do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, phương thức tuyển sinh có thể thay đổi để vừa đảm bảo học thật, thi thật và vẫn chọn được nhân tài thật.

Thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của các trường đại học

Bích Hà |

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, đã có nhiều trường đại học công bố thông tin xét tuyển bổ sung trong năm 2021.