Trường đại học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học 1 tuần phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Trường Đại học Kinh tế TPHCM vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Ngày 30.7, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ học 1 tuần (từ 3 đến 9.8) đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường.

Sau thời gian nghỉ học, người học và giảng viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu như đã thông báo. Các buổi học trong thời gian nghỉ, giảng viên giảng bù bằng hình thức online hay tập trung phải có sự đồng thuận giữa giảng viên và người học.

Đối với việc thi kết thúc học phần, các trường hợp người học từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 18.7 phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Trong thời gian này, người học có lịch thi kết thúc học phần được làm đơn vắng thi có phép theo hướng dẫn của trường.

Đồng thời, nhà trường yêu cầu tất cả người học khi vào các khu vực cơ sở của trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang đến khi có thông báo mới.

Cùng với đó, nhiều trường đại học đã yêu cầu sinh viên, giảng viên cách ly tại nhà nếu về từ Đà Nẵng.

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM cũng yêu cầu các trường hợp đến Đà Nẵng và đơn vị trong khuyến cáo của Bộ Y tế phải thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia.

Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing yêu cầu tất cả giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thời gian đến Đà Nẵng, trở lại TPHCM từ ngày 17.7 phải thực hiện tự cách ly tại nhà, không đến trường làm việc, học tập cho đến khi có thông báo mới.

Trường cũng yêu cầu bộ phận y tế và các đơn vị liên quan khác thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trường từ ngày 27.7.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh toàn trường đi về từ Đà Nẵng hoặc có tiếp xúc với người bệnh, người nghi ngờ nhiễm trong thời gian 14 ngày qua cần phải liên hệ, khai báo ngay với cơ sở y tế để lấy máu xét nghiệm; tự cách ly ở nhà, không đến trường.

Cùng với đó, giảng viên, sinh viên hạn chế, tạm dừng đi du lịch tới địa danh có nguy cơ và không đến Đà Nẵng - nơi có dịch bệnh đang lưu hành.

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã yêu cầu những ai đến Đà Nẵng từ ngày 18.7 đều phải tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà. Cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường không được tổ chức, tham gia các đoàn đi du lịch, công tác đến, đi qua vùng có dịch (Đà Nẵng và các khu vực lân cận); tổng hợp danh sách người đi từ Đà Nẵng về.

Nhà trường cũng khuyến cáo các cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên thực hiện các biện pháp phòng dịch cá nhân qua việc thực hiện đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, hạn chế đi lại và tham gia tụ tập đông người.

Tại Trường Đại học Lạc Hồng yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên trở về từ Đà Nẵng trở về phải thực hiện khai báo y tế, cách ly 14 ngày và xét nghiệm COVID-19.

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cách ly tại bệnh viện 148 bệnh nhân sốt, viêm hô hấp từ Đà Nẵng về

ANH NHÀN - HỮU HUY |

148 bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đã được xét nghiệm và đang cách ly theo dõi tại các khu cách ly của các bệnh viện ở TPHCM.

Ngành y tế huy động lực lượng tinh nhuệ dập dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đây là đợt dịch COVID-19 lớn xảy ra tại Đà Nẵng cụ thể là các bệnh viện ở Đà Nẵng: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến

Trần Thùy |

Cung thể thao Tiên Sơn sẽ sớm được Đà Nẵng xây dựng để làm bệnh viện dã chiến phòng dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM: Cách ly tại bệnh viện 148 bệnh nhân sốt, viêm hô hấp từ Đà Nẵng về

ANH NHÀN - HỮU HUY |

148 bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đã được xét nghiệm và đang cách ly theo dõi tại các khu cách ly của các bệnh viện ở TPHCM.

Ngành y tế huy động lực lượng tinh nhuệ dập dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đây là đợt dịch COVID-19 lớn xảy ra tại Đà Nẵng cụ thể là các bệnh viện ở Đà Nẵng: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến

Trần Thùy |

Cung thể thao Tiên Sơn sẽ sớm được Đà Nẵng xây dựng để làm bệnh viện dã chiến phòng dịch COVID-19.