Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Theo đó, nhà trường đã sớm thông báo mức điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển trên website của nhà trường.

Mức điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc khối ngành Sức khoẻ: ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lấy 22 điểm. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm lấy 19 điểm. Các ngành còn lại lấy từ 15 điểm.

Ở điểm thi đánh giá năng lực và học bạ, mức điểm cũng được quy định rõ ràng theo bảng dưới đây:

 
Điểm chuẩn vào trường Đại học Phan Châu Trinh được công bố trên website của trường.

Theo bộ phận tuyển sinh của trường, chiều nay, sau khi Bộ GDĐT kết thúc lọc ảo, nhà trường cũng sẽ chính thức công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.

Thời gian nhập học chính thức là từ hôm nay (ngày 15.9) đến ngày 26.9.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.