Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn học bạ và đánh giá năng lực 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Đà Lạt vừa thông báo điểm chuẩn theo kết quả học bạ và điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học của 41 ngành đào tạo hệ chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT dao động từ 18 - 27 điểm.

Trong đó, ngành Sư phạm sinh học có điểm chuẩn cao nhất là 27, kế tiếp là ngành Sư phạm tiếng Anh với 26,5…

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn xét học bạ các ngành của Trường Đại học Đà Lạt.
Điểm chuẩn xét học bạ các ngành của Trường Đại học Đà Lạt.
Điểm chuẩn xét học bạ các ngành của Trường Đại học Đà Lạt.
Điểm chuẩn xét học bạ các ngành của Trường Đại học Đà Lạt.
Điểm chuẩn xét học bạ các ngành của Trường Đại học Đà Lạt.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM năm 2021 như sau:

- Các ngành Sư phạm: 800 điểm theo thang điểm 1200; quy đổi theo thang điểm 30: 17 điểm;

- Các ngành còn lại: 600 điểm theo thang điểm 1200; quy đổi theo thang điểm 30: 15 điểm.

Lưu ý, mức điểm chuẩn trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Theo đó, thời gian nhập học online là từ ngày 2.8.2021 đến ngày 14.8.2021.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội công bố 214 thí sinh đầu tiên trúng tuyển

Linh Chi |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố danh sách các thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học chính quy năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà nội 3 năm gần đây: Cao nhất là 29,04

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây có khá nhiều biến động. Tuy nhiên, ngành "Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính" vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất.

Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2020: Cao nhất 24 điểm

Phương Thảo |

Mới đây, Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội công bố 214 thí sinh đầu tiên trúng tuyển

Linh Chi |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố danh sách các thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học chính quy năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà nội 3 năm gần đây: Cao nhất là 29,04

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây có khá nhiều biến động. Tuy nhiên, ngành "Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính" vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất.

Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2020: Cao nhất 24 điểm

Phương Thảo |

Mới đây, Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2020.