Trường đại học chi tiền tỉ làm học bổng khuyến khích thí sinh

Nguyễn Hà |

Trong phương án tuyển sinh năm 2019, nhiều trường đại học đã dành các chính sách học bổng cho các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia, sinh viên có kết quả học tập tốt.

Trong thông tin tuyển sinh, trường ĐH học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, năm 2019 nhà trường cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1 triệu đồng (mỗi ngành tối đa 1 thí sinh).

Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: Bằng 50% học phí cho thí sinh thuộc trường chuyên, năng khiếu và học sinh trường liên kết có thư giới thiệu của hiệu trưởng; 50% nữ học 9 ngành kỹ thuật; 25% nữ học 6 ngành kỹ thuật. Các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí. Năm 2019, trường dành 32 tỉ đồng để cấp học bổng cho sinh viên (học bổng toàn phần 100%, học bổng bán phần 50%, học bổng xuất sắc 120% học phí).

Trong phương án tuyển sinh năm 2019, nhiều trường đại học đã dành các chính sách học bổng khuyến khích thí sinh.
Trong phương án tuyển sinh năm 2019, nhiều trường đại học đã dành các chính sách học bổng khuyến khích thí sinh.

Trường ĐH Thương mại cũng dành nhiều chính sách ưu đãi trong tuyển sinh, theo đó nhà trường dành 4,5 tỉ đồng để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển năm 2019. Các thí sinh trúng tuyển có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 23 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng, với tổng số 410 suất theo các mức 100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất, theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.

Về chính sách học bổng, hàng năm, Nhà trường hình thành Quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên trị giá từ 20 – 25 tỉ đồng để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện hàng năm) và hỗ trợ cho sinh viên theo quy định. Có 3 mức học bổng khuyến khích học tập: 100%, 75% và 50% học phí theo từng năm học.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Học viện cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí trong thời gian học tập chính thức) cho thí sinh đạt kết quả thi từ 27 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019. Đây là điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm nay của Học viện.

Trong khi đó, trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM cũng cho biết, kỳ tuyển sinh 2019, trường tiếp tục áp dụng nhiều chính sách học bổng không giới hạn dành cho thí sinh cả nước với các mức 100%, 50%, 25% giá trị học phí, căn cứ vào số điểm xét trúng tuyển của thí sinh và áp dụng với cả ba phương thức xét tuyển.

Riêng các ngành học xu hướng như Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ truyền thông, Quan hệ quốc tế, khi thí sinh tham gia xét tuyển vào trường sẽ nhận được mức học bổng đặc biệt trị giá 40% học phí toàn khóa học. Chính sách học bổng này áp dụng với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2019 và không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Thông tin mới nhất tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến trong năm 2019, các trường CAND sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có 1.300 chỉ tiêu (đã bao gồm gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Thông tin mới nhất tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến trong năm 2019, các trường CAND sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có 1.300 chỉ tiêu (đã bao gồm gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.