Trường đại học chi 400 triệu hỗ trợ sinh viên học online phòng COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Một trường Đại học tại TPHCM tặng mỗi sinh viên 50.000 đồng hỗ trợ các em có kinh phí truy cập Internet phục vụ việc học online trong thời gian tạm nghỉ phòng COVID-19. Với số lượng khoảng 7.000 sinh viên, nhà trường chi khoản 400 triệu đồng cho khoản hỗ trợ này.


 
Ảnh: Tô Thế

Trao đổi Lao Động, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TPHCM thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập online giai đoạn nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhà trường quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên của trường 50.000 đồng cho việc tăng cường dung lượng tốc độ cao trên Internet.

"Ngoài ra, nhà trường cũng tiến hành khảo sát những sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, gặp khó khăn về tài chính khi di chuyển trong những lần thông báo nghỉ học vừa qua như dời hoặc hủy vé tàu, xe. Từ đó, nhà trường sẽ xem xét có những hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các em" - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Ông Dũng thông tin thêm, việc thực hiện giảng dạy online của giảng viên được thực hiện theo thời khoá biểu của từng môn học và có thể thống nhất với người học để tăng cường vào những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo kế hoạch.

Được biết, hiện lịch học của trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TPHCM cho toàn thể sinh viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết 8.3. Trong thời gian này, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện chương trình dạy học trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần từ học kỳ 2 (năm học 2019-2020).

Theo thống kê, toàn trường có hơn 7.700 sinh viên theo học. Như vậy, phần hỗ trợ tăng dung lượng tốc độ truy cập Internet cho sinh viên chiếm khoảng 400 triệu đồng.

 
Trong thời gian nghỉ học, nhiều trường học tổ chức tiêu độc, khử trùng chờ ngày đón sinh viên đi học trở lại. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo chỉ đạo từ UBND TPHCM, hiện, tất cả trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở TP HCM đều kéo dài thời gian cho sinh viên nghỉ học hết tuần này.

Mới đây nhất, ngày 2.3, Học viện Cán bộ TP.HCM thông báo cho toàn bộ sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ đến hết tháng 3 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là trường Đại học đầu tiên ở TPHCM cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

Theo đó, tất cả hoạt động dạy học, thi cử, tốt nghiệp của toàn bộ sinh viên chính quy và học viên các chương trình khác đều bị tạm hoãn đến hết tháng 3. Nhà trường sẽ sắp xếp lịch học bù sau khi có thông báo tập trung trở lại.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học hủy lịch đến trường, cho sinh viên tiếp tục nghỉ học

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thay vì dự kiến cho sinh viên đi học trở lại từ 2.3, nhiều trường đại học, cao đẳng đã huỷ lịch, cho sinh tiếp tục nghỉ học.

Lãnh đạo TPHCM giải thích lý do cho học sinh lớp 12 nghỉ đến 8.3

Anh Nhàn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, việc cho học sinh lớp 12 nghỉ tới 8.3 đã là "kịch khung" vì nếu nghỉ học thêm sẽ không đủ thời gian học bù và thi THPT Quốc gia.

2 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Học sinh TPHCM tiếp tục được kéo dài thời gian nghỉ học. Trong đó học sinh lớp 12 đi học lại từ 8.3, các lớp còn lại nghỉ đến 15.3.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều trường đại học hủy lịch đến trường, cho sinh viên tiếp tục nghỉ học

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thay vì dự kiến cho sinh viên đi học trở lại từ 2.3, nhiều trường đại học, cao đẳng đã huỷ lịch, cho sinh tiếp tục nghỉ học.

Lãnh đạo TPHCM giải thích lý do cho học sinh lớp 12 nghỉ đến 8.3

Anh Nhàn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, việc cho học sinh lớp 12 nghỉ tới 8.3 đã là "kịch khung" vì nếu nghỉ học thêm sẽ không đủ thời gian học bù và thi THPT Quốc gia.

2 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Học sinh TPHCM tiếp tục được kéo dài thời gian nghỉ học. Trong đó học sinh lớp 12 đi học lại từ 8.3, các lớp còn lại nghỉ đến 15.3.