Trường Đại học Cần Thơ và sứ mệnh đào tạo con người tinh hoa

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ luôn là niềm tự hào của các thế hệ sinh viên, giảng viên đã và đang học tập và công tác tại đây. Sự kiện công bố thành lập 4 trường, 1 Khoa và 1 Viện thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã mang đến niềm vui, tự hào cũng như tạo những động lực phát triển trong tương lai.

Dấu ấn mới

4 trường được thành lập gồm: Trường Bách Khoa, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Kinh tế và Trường Nông nghiệp. Đồng thời, thành lập Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Trường ĐHCT.

 
Đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố quyết định thành lập các trường, viên, khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Việc thành lập khoa, viện, trường thuộc Trường ĐHCT đã minh chứng cho sự phát triển không ngừng của trường. Qua đó, khẳng định vị thế của trường và đây cũng chính là thông tin vui, niềm tự hào của các thế hệ sinh viên của Trường ĐHCT.

 
Trường Đại học Cần Thơ.

“Hôm nay được dự Lễ khai giảng và công bố quyết định thành lập trường, viện thuộc Trường  em cảm thấy rất vui và tự hào về nơi mà em đang theo học. Em hi vọng và tin tưởng các trường được thành lập sẽ phát triển mạnh hơn nữa để đào tạo sinh viên giỏi cả chuyên môn và kỹ năng”, Ngô Nhật Trường, sinh viên ngành Hóa dược, Trường Đại học Cần Thơ cho biết.

Việc thành lập các trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ sẽ có tác động tốt cho trường vì việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh hơn, tăng vai trò chủ động sáng tạo ở các cấp dưới, tạo động lực phát triển đến từng giảng viên. Các trường chuyên ngành này cũng sẽ xây dựng chiến lược phát triển gắn với thế mạnh của mỗi trường trong việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh để phục vụ cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương - tân Hiệu trưởng Trường Bách Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi Trường Đại học Cần Thơ thành lập các trường chuyên ngành. Riêng Trường Bách Khoa được thành lập trên cơ sở Khoa Công nghệ gần 30 năm qua là nơi đào tạo lực lượng khoa học kỹ thuật chất lượng hàng đầu ở ĐBSCL.

Sau khi trở thành Trường Bách khoa, trường chuyên ngành bên cạnh khẳng định vị thế, vai trò trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đây còn là điều kiện rất tốt để nâng cao chất lượng nghiên cứu, hợp tác và đào tạo phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của vùng.

 
Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, tầm nhìn chiến lược phát triển đến năm 2030 đã xác định Trường Đại học Cần Thơ là nơi hội tụ, giao thoa và sản sinh tri thức – văn hóa – khoa học – công nghệ, tác động và phát triển xã hội bền vững.

Mô hình Trường ĐHCT là đa ngành, đa lĩnh vực có nhiều tương thích với rất nhiều đại học lớn trên thế giới, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng. Vì thế, Trường Đại học Cần Thơ đang chuẩn bị để đạt mọi điều kiện để chuyển đổi thành Đại học Cần Thơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Định hướng cho chặng đường mới

Với sứ mệnh đào tạo con người tinh hoa trong môi trường học tập khai phóng, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đương đại, phát triển xã hội thịnh vượng. Trường Đại học Cần Thơ sẽ tập trung vào ba trụ cột chính có mối quan hệ tương tác với nhau:  Phục vụ xã hội; Nghiên cứu khoa học và phát triển; Dạy và Học.

Trường tăng cường kết nối, hợp tác và chia sẻ với cộng đồng phát triển trong và ngoài nước để thực hiện sứ mệnh đã công bố. Để thực hiện thành công nhiệm vụ đó, Trường cải tiến hệ thống quản trị thông qua phát huy cơ chế tự chủ, cải tiến điều phối, giám sát, đánh giá và hiệu chỉnh; cải tiến quản trị nhân sự, huy động và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và tài chính.

Trường đang xây dựng đề án để phát triển thành Đại học Cần Thơ với mô hình tổ chức của đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực thực hiện đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình với hệ thống quản lý, cơ cấu tổ chức hiệu quả cao và năng lực tài chính vững mạnh; phát triển và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển hợp tác trong và ngoài nước để đạt trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Trung tâm học liệu của Trường Đại học Cần Thơ
Trung tâm học liệu của Trường Đại học Cần Thơ.

Các trường chuyên ngành thuộc Trường Đại học Cần Thơ cũng sẽ thực hiện theo sứ mệnh chung của Trường, quan trọng hơn là các Trường sẽ từng bước chủ động hơn, trách nhiệm hơn trong hoạt động chuyên môn như: đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,... để phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

“Trong thời gian tới, Trường tiếp tục theo đuổi và thực hiện các thủ tục và tiến hành xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ. Đồng thời đổi mới quản trị bộ máy tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục phát triển cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện học tập, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và sinh viên”, GSTS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết.

Văn Sỹ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thành lập 4 trường thuộc Đại học Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 10.10, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã công bố quyết định thành lập 04 trường thuộc Đại học Cần Thơ và trao quyết định bổ nhiệm 4 Hiệu trưởng của các trường mới thành lập.

Thành lập 4 trường, 1 viện, 1 khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.10, Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố thành lập 4 trường, 1 khoa và 1 viện thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Sóc Trăng dự kiến giao 20.000m2 đất để Trường Đại học Cần Thơ mở phân hiệu

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 5.10, phát biểu với đoàn lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ đến làm việc với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu khẳng định: “Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng là mong muốn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân của tỉnh. Do đó, tỉnh thống nhất rất cao với việc giao 2 khu đất với diện tích hơn 20.000 mét vuông để Trường Đại học Cần Thơ mở Phân hiệu”.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Thành lập 4 trường thuộc Đại học Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 10.10, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã công bố quyết định thành lập 04 trường thuộc Đại học Cần Thơ và trao quyết định bổ nhiệm 4 Hiệu trưởng của các trường mới thành lập.

Thành lập 4 trường, 1 viện, 1 khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.10, Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố thành lập 4 trường, 1 khoa và 1 viện thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Sóc Trăng dự kiến giao 20.000m2 đất để Trường Đại học Cần Thơ mở phân hiệu

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 5.10, phát biểu với đoàn lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ đến làm việc với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu khẳng định: “Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng là mong muốn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân của tỉnh. Do đó, tỉnh thống nhất rất cao với việc giao 2 khu đất với diện tích hơn 20.000 mét vuông để Trường Đại học Cần Thơ mở Phân hiệu”.