Trường đại học ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Huyên Nguyễn |

Mới đây, một trường đại học đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Theo các chuyên gia, cần có hướng dẫn sinh viên và giảng viên sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Khuyến khích những hành vi nên làm

Trong quá trình dạy học trực tuyến hay tham gia mạng xã hội thời gian qua đã xảy ra không ít ồn ào khi có những giảng viên, giáo viên đứng lớp có lời lẽ không phù hợp với học sinh, sinh viên và ngược lại.

Không thể phủ nhận những lợi ích của mạng xã hội mang lại nhưng cũng còn nhiều lo ngại nếu như sử dụng không đúng cách.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) cho biết, nhà trường đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, áp dụng đối với viên chức, người lao động, người học, đơn vị, tổ chức liên quan thuộc HUFI.

Bộ quy tắc đã đưa ra những quy định đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trường như: Chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đã được xác thực, đã được kiểm chứng, đáng tin cậy; Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội...

 
Giảng viên, sinh viên cần sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Bộ quy tắc khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh...

Những hành vi nên làm hay bị cấm khi sử dụng mạng xã hội cũng được hướng dẫn chi tiết tới sinh viên, học viên, giảng viên.

Chung tay thiết lập “vùng xanh”

Theo PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật TPHCM chia sẻ, trong công cuộc phát triển cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay, con người sống phụ thuộc vào các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính… chiếm số lượng lớn. Bên cạnh đó khi tham gia vào các thế giới ảo là các trang mạng xã hội ngày càng nhiều cũng xuất hiện những hiện tượng lệch chuẩn đến mức đáng báo động.

Trung tá, TS Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên chính Khoa lý luận chính trị Trường Đại học An ninh Nhân dân nhận định hiện nay việc “sử dụng mạng xã hội như thế nào?” luôn là vấn đề thu hút dư luận và cũng là vấn đề mà luật pháp hiện đang quan tâm cũng như tìm cách can thiệp nhằm hạn chế những hậu quả, hệ lụy có thể xảy ra đối với người sử dụng. Chuyên gia này khẳng định: “Mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả là thật”.

Muốn bảo vệ chính mình cũng như mọi người khi tham gia mạng xã hội, bên cạnh tuân theo những nguyên tắc, quy định mà luật pháp đưa ra cũng như tìm hiểu các chế tài xử phạt để chính cá nhân người sử dụng phải ý thức được hành vi của mình. TS Lâm đã đưa lưu ý những điều cần thiết khi sử dụng mạng xã hội như: tế nhị, tôn trọng và không làm phiền người khác; không đăng tải hình ảnh bản thân mọi lúc mọi nơi hay đặc biệt chú ý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội khi đi chung với trẻ em, khi đi đường;….

Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội như thế nào cho an toàn, văn minh?”.
Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội như thế nào cho an toàn, văn minh?”.

Vị giảng viên đưa ra sáng kiến về việc nên thiết lập “Vùng xanh” trên mạng xã hội với chuẩn quy tắc “5K” bao gồm: Không tin ngay; Không vội đăng tải, bình luận; Không thêm/bớt nội dung; Không kích động; Không vội chia sẻ.

TS Lê Hoàng Việt Lâm khuyên rằng các bạn sinh viên sẽ luôn “giữ được cái đầu lạnh” khi tiếp nhận các thông tin thông qua mạng xã hội cũng như làm chủ được ngôn từ, hành vi của bản thân để xây dựng một nền văn hóa ứng xử đẹp trên mạng xã hội một cách vững chắc nhất.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM: Bà Nguyễn Phương Hằng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Huân Cao |

Công an TPHCM cho biết: Việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin trên mạng xã hội về việc mình bị luật sư hành hung khi làm việc tại cơ quan công an là sai sự thật.

Lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, xúc phạm uy tín bị xử lý ra sao?

Đức Long |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Bắt đối tượng lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ nhân phẩm, uy tín

QUỲNH CHI |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an TPHCM: Bà Nguyễn Phương Hằng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Huân Cao |

Công an TPHCM cho biết: Việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin trên mạng xã hội về việc mình bị luật sư hành hung khi làm việc tại cơ quan công an là sai sự thật.

Lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, xúc phạm uy tín bị xử lý ra sao?

Đức Long |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Bắt đối tượng lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ nhân phẩm, uy tín

QUỲNH CHI |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.