Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ hỗ trợ Nguyễn Tất Minh ra sao?

Linh Chi |

Nam sinh được bạn cõng tới trường - Nguyễn Tất Minh đã chính thức trở thành tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Khi Minh bảo có mong muốn được theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường sẽ có những chính sách hỗ trợ học phí cho Minh. Một số các bạn sinh viên trong CLB Kỹ thuật cũng hứa sẽ sản xuất cho Minh chiếc xe lăn để Minh có thể di chuyển được".

Ngoài ra, PGS.TS Trần Trung Kiên cũng cho biết thêm, phòng đào tạo sẽ lưu ý để sắp xếp cho Minh học lớp ở tầng thấp nhất, nếu học ở tầng cao sẽ có các bạn sinh viên hỗ trợ cho Minh.

Nguyễn Tất Minh chụp cùng PGS.TS Trần Trung Kiên trong ngày nhập học. Ảnh: HUST.
Nguyễn Tất Minh chụp cùng PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nộitrong ngày nhập học. Ảnh: HUST.

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn có chủ trương với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc con gia đình chính sách bằng việc miễn giảm học phí theo quy định chi tiết cho từng trường hợp.

Ngày 9.10, Nguyễn Tất Minh đã được bố đưa tới Trường Đại học Bách khoa nhập học. Như vậy, Minh đã chính thức trở thành tân sinh viên của ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Minh xuất hiện mà không có người bạn thân thiết sau 10 năm đồng hành bên nhau.

Câu chuyện tình bạn giữa Tất Minh và Minh Hiếu khiến nhiều người cảm động. Ảnh: LDO.
Câu chuyện tình bạn giữa Tất Minh và Minh Hiếu khiến nhiều người cảm động. Ảnh: LDO.

Câu chuyện tình bạn giữa Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Minh Hiếu ròng rã cõng nhau đi học suốt 10 năm đã lay động trái tim của nhiều người. Sau 12 năm miệt mài học tập, cả hai em đều đạt được những điểm số rất cao. Kết quả, Minh được 28,1 điểm đã đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính - khoa có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Còn Hiếu với 28,15 điểm đỗ vào Đại học Y Thái Bình để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Đại học Bách Khoa Hà Nội hé lộ cấu trúc bài kiểm tra tư duy năm 2021

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

2020 là năm đầu tiên Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng bài kiểm tra tư duy để làm căn cứ xét tuyển trong kỳ tuyển sinh. Dự kiến năm 2021, trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức tuyển sinh này.

Đại học Bách Khoa Hà Nội có bài kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh 2021?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị duy nhất tổ chức kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh năm 2020. Liệu đến năm 2021, trường có còn duy trì hình thức tuyển sinh này?

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Đại học Bách Khoa Hà Nội hé lộ cấu trúc bài kiểm tra tư duy năm 2021

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

2020 là năm đầu tiên Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng bài kiểm tra tư duy để làm căn cứ xét tuyển trong kỳ tuyển sinh. Dự kiến năm 2021, trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức tuyển sinh này.

Đại học Bách Khoa Hà Nội có bài kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh 2021?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị duy nhất tổ chức kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh năm 2020. Liệu đến năm 2021, trường có còn duy trì hình thức tuyển sinh này?