Trước cách mạng công nghiệp 4.0, không thể chậm chễ trong chiến lược nhân tài

Huyên Nguyễn |

Trước những thay đổi lớn lao chưa từng có của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục Việt Nam cần có những chiến lược dài hơi và những bước chuyển mình trong xây dựng chiến lược, đào tạo nhân tài và giáo dục phổ thông tổng thể để không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp này.

Không thể chậm chễ trong chiến lược nhân tài

Thời đại công nghệ 4.0 không chỉ đe dọa việc làm của những lao động trình độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hướng nếu như họ không trang bị kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Chính vì vậy, theo GS.TSKH Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội – cho rằng đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần chú trọng phát huy năng lực sáng tạo dân tộc và xây dựng chiến lược nhân tài.

GS Giang phân tích, nhiều người cho rằng trong thời đại mới chúng ta cần đầu tư cho công nghệ thông tin, tuy nhiên thực tế công nghệ thông tin chỉ là một phần rất nhỏ. Điều cần thiết là chú trọng phát huy năng lực sáng tạo dân tộc bởi vì đặc điểm của cuộc cách mạng 4.0 này là dân tộc nào càng phát huy được trí tuệ, phát huy được năng lực sáng tạo của mình thì dân tộc đó giành chiến thắng. “Chúng ta không thể kìm hãm để rồi năng lực sáng tạo không được bộc lộ và phát huy. Cạnh tranh trên thế giới tới đây sẽ là cạnh tranh sáng tạo, cạnh trạnh ý tưởng và cạnh tranh chiến thuật”, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Giang cho rằng Việt Nam cần chú trọng vào yếu tố con người. Đây là lúc không thể chậm trễ để xây dựng ngay chiến lược nhân tài. Với những người thật sự có tài năng, có năng lực sáng tạo tương đối cao như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu, không phải cứ thấy nhân tài là tìm cách “lôi” về mà phải chú trọng để phát triển tài năng của họ trên nhiều lĩnh vực, để những đóng góp của họ phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Thế nên xây dựng chiến lược nhân tài không chỉ là tìm chọn và khiên cưỡng đào tạo, mà là tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực và làm việc thật tốt, GS Vũ Minh Giang chia sẻ.

Chương trình phổ thông tổng thể nhất định không thể "chẳng giống ai"

Muốn thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giáo dục Việt Nam buộc phải thay đổi nếu không muốn đi thụt lùi. Thế nhưng, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới dường như chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu này. GS Nguyễn Lân Dũng trăn trở: "Không thể nào có nền kinh tế 4.0 dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ lạc hậu. Nhẽ nào cuộc cách mạng vĩ đại này không liên quan gì đến công cuộc đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục nước nhà mà trước mắt là việc xây dựng Chương trình? Tôi mong muốn Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ 4.0".

Trước những trăn trở đó, GS Dũng cho rằng chúng ta không cần giống như Hàn Quốc khi ban đầu dạy học hoàn toàn bằng sách giáo khoa dịch của Nhật Bản, nhưng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nhất định không thể chẳng giống ai trên thế giới.

Cụ thể, GS Dũng cho rằng, 6 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi trong Dự thảo thật khó nhớ và không hiểu bằng cách nào để có thể đạt được ở từng học sinh. Theo vị GS này, chỉ cần quan trọng nhất là hiếu thảo, hiếu học, mạnh khoẻ và thành đạt. Có hiếu thảo, hiếu học mới có thể trở thành con ngoan, trò giỏi. Hiếu thảo không chỉ là yêu thương bố mẹ, ông bà, mà còn cần quý trọng thầy, cô và biết ơn những người đã hy sinh để cho mình có cuộc sống an bình hôm nay. Hiếu học là biết học cho chính mình, cho tương lai của mình và học những gì đáp ứng được cho nền công nghiệp 4.0. Về yếu tố sức khoẻ, ngoài sức khoẻ vật chất còn cần rèn luyện sức khoẻ tinh thần, nâng cao khả năng hưởng thụ âm nhạc, hội hoạ, văn chương… Thành đạt không phải ở các tấm bằng mà chính là đáp ứng được yêu cầu của xã hội, GS Dũng phân tích.

Bên cạnh đó, Dự thảo cần thay đổi về môn Giáo dục Quốc phòng cần tổ chức tập trung thành từng đợt chứ không học rải rác trong từng tuần. Về xây dựng môn Toán–Tin chiếm 200 tiết học là quá nhiều. Trong khi đó, cả 3 môn Lý-Hoá-Sinh cả chỉ có 140 tiết liệu có thoả đáng hay không? Ông Dũng cũng đề nghị chỉ nên phân bốn ban Toán Lý, Hoá Sinh, Xã hội và Quản trị Kinh doanh để chuẩn bị cho việc học tiếp hoặc rẽ ngang sang học nghề, tự tìm việc làm.

Ngoài ra, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh cần đào tạo theo hai hướng: một là, đáp ứng được cho các nhà máy, các Cty công nghiệp để họ không phải đào tạo lại và hai là, đào tạo phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.