Trung tâm tiếng Anh MST tung hoành hoạt động sau khi bị phát hiện không phép: Ai đứng sau?

HUYÊN NGUYỄN |

Trung tâm ngoại ngữ MST English - nơi có người dạy mắng học viên với những ngôn từ thậm tệ như “đồ óc lợn” đã từng bị phát hiện không phép vào tháng 2.2018. Thế nhưng, trung tâm này vẫn ngang nhiên hoạt động.

GS Phạm Tất Dong cho rằng cần tìm xem ai đứng sau "chống lưng" cho trung tâm này. 

Sau câu chuyện người giảng dạy tại MST English là Nguyễn Thị Kim Tuyến lăng mạ học viên là "đồ óc lợn" chỉ vì 100.000 đồng tiền phạt, nhiều người đặt câu hỏi tại sao một trung tâm có đến 3 cơ sở ở Hà Nội chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động?

Thực tế không hẳn vậy. Tháng 2.2018, cơ sở tại 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm của trung tâm này từng bị Ban kiểm tra liên ngành quận Bắc Từ Liêm phát hiện ra sai phạm. Đoàn kiểm tra của quận đã lập biên bản, yêu cầu trung tâm dừng hoạt động khi không xuất trình được giấy chứng nhận hoạt động do Sở GDĐT cấp, yêu cầu tiến hành đăng kí theo quy định.

Tuy nhiên, đến khi bị phát hiện, đơn vị không chấp hành yêu cầu của Ban kiểm tra liên ngành quận Bắc Từ Liêm, vẫn ngang nhiên hoạt động mà không bị xử lí.

Về việc này, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: Phải làm rõ xem ai đang đứng sau để bao che, chống lưng cho trung tâm này. Tại sao bị phát hiện là không có phép mà trung tâm vẫn ngang nhiên hoạt động? Ngoài ra, phải nghiêm túc xem xét việc tổ chức nào đang làm việc không đến nơi đến chốn khi đã phát hiện sai phạm mà vẫn để sai phạm tiếp diễn. Như vậy, việc quản lí đang thể hiện sự lỏng lẻo.

Đồng quan điểm, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - chỉ rõ: Trung tâm MST English không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn tồn tại 2 năm nay trách nhiệm trước tiên thuộc về phường, quận, nơi trung tâm đóng trụ sở. Trách nhiệm tiếp theo của Sở GDĐT Hà Nội khi chưa kết nối với địa phương để kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra tình trạng lơ là, sai trái, vi phạm pháp luật. 

“Tôi cho rằng qua sự việc này, các cơ quan quản lí phải nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm của mình. Để tồn tại giữa thủ đô một trung tâm ngang nhiên hoạt động, cấp chứng chỉ cho học viên nhưng không có sự quản lý về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là sai sót quá lớn”, ông Khuyến nói.

PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cũng bày tỏ sau sự việc này, Sở GDĐT Hà Nội cần nhận trách nhiệm, xem xét lại quy trình quản lí đã kĩ lưỡng chưa, tiến hành rà soát trung tâm, nếu không đầy đủ quy định thì cần giải thể, hoàn thiện thủ tục mới được phép hoạt động.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cả học viên và nhân viên Trung tâm MST đã từng "khốn khổ" đòi lại tiền học phí

Bích Hà |

Khi trung tâm MST bị đóng cửa, người đứng đầu phải có nghĩa vụ bồi hoàn những khoản tiền đã thu của học viên. Tuy nhiên, hiện không nhiều người có ý định đòi lại số tiền này.

Sau lùm xùm chửi học viên: Bộ GDĐT đề nghị kiểm tra tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc phạm vi quản lí.

Sau vụ chửi học viên: "Dẹp loạn" ở các trung tâm Anh ngữ

Đặng Chung |

Không có bằng cấp chuyên môn vẫn ngang nhiên mở lớp, công khai thu tiền; “Tây balo”, sinh viên… được gắn mác giáo viên để đứng lớp giảng dạy… Trên cả nước, hiện còn bao nhiêu trung tâm ngoại ngữ hoạt động trái phép như MST và dùng cách "chiêu dụ" học viên như bà Nguyễn Thị Kim Tuyến?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cả học viên và nhân viên Trung tâm MST đã từng "khốn khổ" đòi lại tiền học phí

Bích Hà |

Khi trung tâm MST bị đóng cửa, người đứng đầu phải có nghĩa vụ bồi hoàn những khoản tiền đã thu của học viên. Tuy nhiên, hiện không nhiều người có ý định đòi lại số tiền này.

Sau lùm xùm chửi học viên: Bộ GDĐT đề nghị kiểm tra tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc phạm vi quản lí.

Sau vụ chửi học viên: "Dẹp loạn" ở các trung tâm Anh ngữ

Đặng Chung |

Không có bằng cấp chuyên môn vẫn ngang nhiên mở lớp, công khai thu tiền; “Tây balo”, sinh viên… được gắn mác giáo viên để đứng lớp giảng dạy… Trên cả nước, hiện còn bao nhiêu trung tâm ngoại ngữ hoạt động trái phép như MST và dùng cách "chiêu dụ" học viên như bà Nguyễn Thị Kim Tuyến?