Trung Quốc cảnh báo về triển vọng việc làm khó khăn cho sinh viên

Bảo Trân |

Mới đây, cơ quan giáo dục hàng đầu Trung Quốc đã cảnh báo các tân cử nhân về một viễn cảnh việc làm “hỗn loạn” khi các hạn chế và phong tỏa liên quan đến COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Dẫn tin từ các quan chức từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, tờ The Paper cho biết, thị trường làm việc năm nay sẽ tệ hơn so với năm 2020 khi quốc gia tỷ dân đang đối mặt với làn sóng COVID-19 lớn nhất. Các quan chức của Bộ đã đưa ra lời nhận định này trong một cuộc họp vào đầu tháng 4.2022 với chủ đề kế hoạch thúc đẩy tỷ lệ việc làm vào giữa tháng 5.

Được biết, việc làm ở Trung Quốc đang bị cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh số lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng hàng năm. Năm 2022 Trung Quốc đạt kỷ lục 10,76 triệu sinh viên đại học và sau đại học tốt nghiệp, tăng 1,67 triệu so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ với Sixth Tone, Wang Luojie, sinh viên năm cuối một trường đại học hàng đầu ở Thượng Hải cho biết, chính sách tuyển dụng ở các công ty không “nhiệt tình” như trước. Chính vì thế, nam sinh này đã quyết định kéo dài chương trình học đại học của mình thêm một năm nữa để hy vọng một triển vọng việc làm tốt hơn.

“Đây là lựa chọn của riêng tôi vì dù sao thì tôi cũng chưa đạt đủ số tín chỉ yêu cầu để tốt nghiệp. Nhiều bạn bè của tôi chọn tham gia kỳ thi cho các nghiên cứu sau đại học để trì hoãn việc tìm việc làm trong bối cảnh này”.

Một giáo viên phụ trách các vấn đề của sinh viên tại một trường đại học quận Tùng Giang, Thượng Hải cho biết, tháng 3 và tháng 4 thường là những tháng cao điểm để học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp cận với các nguồn tuyển dụng. Tuy nhiên, các hội chợ việc làm trực tiếp đáng ra được tổ chức trong khuôn viên trường đã bị hủy bỏ do COVID-19, nhiều công ty cũng vì lý do này mà cắt giảm số lượng tuyển dụng mới.

Bộ Giáo dục Trung Quốc lưu ý rằng, một loạt các vấn đề, từ bùng phát dịch COVID-19 cùng với việc giảm các vị trí tuyển dụng của các công ty, cho đến xung đột cơ cấu trong lĩnh vực việc làm, đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường lao động trong năm nay. Cơ quan chức năng này cho hay, Trung Quốc sẽ thiết lập một cơ chế hỗ trợ các dự án đào tạo nhân tài cho các ngành nghề được chỉ định và giúp theo dõi các chuyên ngành có tỷ lệ vị trí việc làm dưới 50%.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Bắc Kinh bùng phát “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Song Minh |

Phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Trung Quốc dốc toàn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại

Anh Quân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.4 đã kêu gọi đất nước dốc toàn lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

Trung Quốc có thêm tỉ phú trẻ nhất Châu Á

Khánh Minh |

Tỉ phú Trung Quốc trẻ nhất Châu Á là chàng thanh niên 25 tuổi với tài sản 1,5 tỉ USD.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

COVID-19 ở Bắc Kinh bùng phát “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Song Minh |

Phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Trung Quốc dốc toàn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại

Anh Quân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.4 đã kêu gọi đất nước dốc toàn lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

Trung Quốc có thêm tỉ phú trẻ nhất Châu Á

Khánh Minh |

Tỉ phú Trung Quốc trẻ nhất Châu Á là chàng thanh niên 25 tuổi với tài sản 1,5 tỉ USD.