Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

QUANG ĐẠI |

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

Lãnh đạo một cơ sở đào tạo giáo viên tại Nghệ An cho biết năm học 2019, trường có 220 chỉ tiêu cao đẳng sư phạm mầm non, 30 chỉ tiêu đào tạo hệ Trung cấp sư phạm mầm non.

PV trao đổi việc vào năm 2020, Luật Giáo dục mới có hiệu lực, chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, nay trường vẫn đào tạo hệ trung cấp, liệu khi học sinh ra trường có dở dang hay không?

Vị đại diện này cho biết, do Luật Giáo dục hiện hành đang có hiệu lực, Bộ GDĐT vẫn giao chỉ tiêu nên trường vẫn tuyển sinh và đào tạo bình thường. Hệ đào tạo này dành cho những học sinh không đủ điều kiện học bậc cao hơn. Sau khi học xong, các em có thể học liên thông lên để bảo đảm chuẩn đào tạo theo quy định.

Vị này cũng tỏ ra bất ngờ vì không ngờ chuẩn đào tạo của GV mầm non theo Luật Giáo dục mới lại nâng cao như vậy và cho hay, việc đào tạo liên thông hiện nay khá thuận lợi, có thể liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hoặc trung cấp lên đại học.

Tương tự, Trường Cao đẳng Việt Anh (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp sư phạm mầm non. Theo vị đại diện nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh hệ này cũng chỉ khoảng vài chục.

Tuy nhiên, số lượng đăng kí ít. “Thông tin về quy định chuẩn đào tạo của bậc học mầm non nâng lên ở trình độ cao đẳng đã ảnh hưởng đến số lượng tuyển sinh vào trường”, vị này nói.

Giáo sư, tiến sĩ Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An - cho biết đã nắm được thông tin về thay đổi trình độ chuẩn đào tạo đối với giáo viên, trong đó bậc mầm non nâng lên mức cao đẳng. “Hiện các trường đã được phân bổ chỉ tiêu nên vẫn tuyển sinh và đào tạo bình thường, có thể sẽ có lộ trình áp dụng đối với việc thực hiện chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên”, ông Thái Văn Thành nói và cho biết thêm sẽ rà soát lại vấn đề này, thông tin cụ thể cho báo.

Theo thông tin trên website chính thức, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương (Cầu Giấy - Hà Nội) tuyển sinh trung cấp mầm non năm 2019, với 423 chỉ tiêu, tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Như vậy, sau 2 năm, sẽ có khoảng 1.000 học sinh trung cấp sư phạm mầm non học xong nhưng bằng cấp chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

Rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên khác trên cả nước, vẫn tiếp tục thông báo tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp sư phạm, mặc dù chỉ sau 1 năm nữa, bằng này đã trở nên lạc hậu so với quy định mới.

“Việc đào tạo bậc trung cấp sư phạm mầm non mà sau khi ra trường bằng cấp không đạt chuẩn đào tạo so với quy định là rất bất cập. Đây là tình huống đặc biệt, xảy ra do chuyển tiếp giữa luật cũ và luật mới, Bộ GDĐT cần có sự rà soát, chỉ đạo để tránh dở dang, lãng phí cho học sinh”, chuyên gia giáo dục Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để giáo dục mầm non Việt hội nhập quốc tế?

PV |

Quốc tế hóa giáo dục đang là xu thế phát triển của rất nhiều trường mầm non trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Quá trình này vừa góp phần nâng cao chất lượng học tập toàn cầu, vừa thúc đẩy quá trình hội nhập nhằm mang lại kiến thức và trải nghiệm tiên tiến cho trẻ em.

Tát bé 3 tuổi bầm tím mặt, cô giáo mầm non bị buộc thôi việc

Đặng Chung |

Khi tới trường đón con, chị L (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trên mặt và môi con có nhiều vết bầm tím. Gia đình đã yêu cầu truy xuất camera và phát hiện sự việc cô giáo tát rất mạnh vào mặt con trai mình.

Cảm xúc – yếu tố tiên quyết trọng xây dựng trường mầm non hạnh phúc

PV |

Tập trung vào chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục, khóa đào tạo “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc” diễn ra vào ngày 19.5 vừa qua tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 chuyên gia, hiệu trưởng, chủ nhà trường/trung tâm Mầm non trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Làm gì để giáo dục mầm non Việt hội nhập quốc tế?

PV |

Quốc tế hóa giáo dục đang là xu thế phát triển của rất nhiều trường mầm non trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Quá trình này vừa góp phần nâng cao chất lượng học tập toàn cầu, vừa thúc đẩy quá trình hội nhập nhằm mang lại kiến thức và trải nghiệm tiên tiến cho trẻ em.

Tát bé 3 tuổi bầm tím mặt, cô giáo mầm non bị buộc thôi việc

Đặng Chung |

Khi tới trường đón con, chị L (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trên mặt và môi con có nhiều vết bầm tím. Gia đình đã yêu cầu truy xuất camera và phát hiện sự việc cô giáo tát rất mạnh vào mặt con trai mình.

Cảm xúc – yếu tố tiên quyết trọng xây dựng trường mầm non hạnh phúc

PV |

Tập trung vào chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục, khóa đào tạo “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc” diễn ra vào ngày 19.5 vừa qua tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 chuyên gia, hiệu trưởng, chủ nhà trường/trung tâm Mầm non trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận.