Trực thăng, tàu cao tốc chở đề thi THPT quốc gia ra các huyện đảo

Theo VNexpress |

Đề thi và giám thị được máy bay, tàu cao tốc chở ra đảo ở Bà Rịa -Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Ngãi dưới sự "hộ tống" của cảnh sát.

Ngày 23.6, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, huyện Côn Đảo có một điểm thi với gần 100 thí sinh. Một nửa giám thị của tỉnh, còn lại đến từ ĐH Công nghệ TPHCM được máy bay trực thăng chở ra đảo trước kỳ thi diễn ra.

Các thầy cô ra đảo trên chuyến bay chở đề thi dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Còn những giáo viên trên đảo được điều động về làm nhiệm vụ ở đất liền", ông Giang nói và cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã hoàn tất.

 
Trực thăng sẽ vận chuyển đề thi THPT quốc gia từ TP Vũng Tàu ra Côn Đảo. Ảnh: Nam Nguyễn.

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hơn 11.000 thí sinh dự thi, với 19 điểm thi ở hai thành phố, thị xã và các huyện. 1.182 cán bộ, giáo viên trong tỉnh và Trường ĐH Công nghệ TPHCM làm công tác thi.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu là nơi sao in đề thi, lưu trữ bài và chấm thi. Từ đây, đề và bài thi được giao nhận hàng ngày. Riêng Côn Đảo, toàn bộ bài thi được chuyển về đất liền vào ngày cuối cùng của kỳ thi.

 
Lịch thi TPHT quốc gia 2019.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Ngãi tổ chức 31 điểm thi với hơn 12.700 thí sinh tham dự. Ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, sáng 23.6, xe của Sở đã xuống cảng Sa Kỳ để giao đề cho Hội đồng thi Lý Sơn. Đề thi sau đó được cảnh sát hộ tống trên tàu cao tốc về đảo. 30 điểm thi còn lại nhận đề trong ngày mai.

Đảo Lý Sơn có 200 thí sinh thi THPT Quốc gia. Do trường THPT Lý Sơn xuống cấp sau gần 30 năm xây dựng, nguy cơ mất an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi nên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã chuyển địa điểm thi sang trường THCS An Vĩnh, cách điểm thi cũ hơn một km. 

Ông Phu cho hay, đề thi năm nay được in tại nhà sách của Công an tỉnh Quảng Ngãi và có thiết bị phá sóng để tránh việc thông tin bị rò rỉ. Trước kỳ thi, Sở đã hoàn tất lắp đặt 47 camera, trong đó có 31 camera tại phòng lưu giữ đề thi, bài thi và 16 camera ở 8 phòng của Ban chấm thi. Tổng kinh phí trang bị thêm máy móc, camera là hơn 500 triệu đồng.

 
Đề thi được công an chuyển ra đảo Phú Quốc. Ảnh: Cửu Long.

Tại Kiên Giang, tàu cao tốc chở đề thi cùng gần 100 cán bộ, giám thị coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay đến Phú Quốc an toàn, trưa 23.6. Chính quyền địa phương bố trí xe đón, chở đề thi về Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT An Thới.

Các năm trước, đề thi được vận chuyển bằng máy bay nhưng do đường bay Rạch Giá - Phú Quốc ngừng khai thác nên ban tổ chức bố trí đi bằng tàu cao tốc, dưới sự áp tải của công an.

Năm nay, Kiên Giang có hơn 12.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia (thuộc các hệ chính quy, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do) với 25 điểm thi.

Theo VNexpress
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những lưu ý vàng cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Chiều nay (24.6), hơn 800.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Để có tâm thế tốt nhất cho kỳ thi quan trọng, ngoài việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian, các vật dụng được/không được mang vào phòng thi để tránh những rủi ro không đáng có.

Thi THPT quốc gia môn Ngữ văn: 11 tác phẩm trọng tâm phần nghị luận văn học

Bích Hà |

Theo TS Trịnh Thu Tuyết, để làm tốt bài môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, học sinh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh, nắm vững yêu cầu và phương pháp làm bài với mỗi dạng câu hỏi.

Thứ trưởng Bộ GDĐT nói về xu hướng ra đề thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Lưu ý thí sinh những điều cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, xu hướng ra đề thi THPT quốc gia năm nay tính ứng dụng thực tiễn, không nặng về ghi nhớ các số liệu.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Infographic: Những lưu ý vàng cho thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Chiều nay (24.6), hơn 800.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Để có tâm thế tốt nhất cho kỳ thi quan trọng, ngoài việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian, các vật dụng được/không được mang vào phòng thi để tránh những rủi ro không đáng có.

Thi THPT quốc gia môn Ngữ văn: 11 tác phẩm trọng tâm phần nghị luận văn học

Bích Hà |

Theo TS Trịnh Thu Tuyết, để làm tốt bài môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, học sinh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh, nắm vững yêu cầu và phương pháp làm bài với mỗi dạng câu hỏi.

Thứ trưởng Bộ GDĐT nói về xu hướng ra đề thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Lưu ý thí sinh những điều cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, xu hướng ra đề thi THPT quốc gia năm nay tính ứng dụng thực tiễn, không nặng về ghi nhớ các số liệu.