Trời rét đậm, học sinh Hà Nội "loay hoay" cả giờ đồng hồ mới đến lớp

Hà Giang |

Trời rét buốt, nhất là vào buổi sáng nên phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Nhiều em nhỏ rất vất vả để có thể ra khỏi chăn và chuẩn bị đồ đạc để đến trường.

Từ 8.1 đến nay, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội ghi nhận được trong những ngày qua khoảng trên dưới 10 độ C tùy từng thời điểm.

Tuy nhiên, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, công tác tổ chức dạy học, chăm sóc học sinh ở các cấp học diễn ra bình thường và bảo đảm an toàn. Một số học sinh đến trường muộn vẫn được vào trường học bình thường. Công tác tổ chức bán trú được thực hiện nghiêm túc.

Theo bà Lê Thị Nghĩa (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Thời tiết rét đậm, các bé mất cả tiếng đồng hồ mới có thể chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Hơn nữa, thời gian mặc quần áo, đi tất, găng tay, khăn mũ tốn thời gian hơn rất nhiều so với mùa hè. Để con nhỏ đi học đúng giờ, phụ huynh và học sinh đều rất vất vả. Mình người lớn còn không muốn dậy, nói gì trẻ con".

Lê Mai Nguyên (học sinh lớp 2, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Trời mấy hôm nay rất lạnh, em mặc 5 chiếc áo, đeo 2 đôi tất, mũ len và khăn để giữ ấm. Trong giờ ra chơi, em chỉ chơi với các bạn ở trong lớp, không dám ra sân vì gió lạnh".

Cũng giống với Mai Nguyên, Lê Khánh Minh (học sinh lớp 7, trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Mùa đông năm nay em thấy lạnh hơn so với các năm trước. Bố mẹ em dặn dò rất nhiều về việc phải giữ ấm cơ thể trong những ngày giá rét. Có ngày em phải mặc 3-4 chiếc áo, uống nước ấm để có thể đi học và đảm báo sức khoẻ".

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định: "Những ngày này, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất trong ngày rơi vào khoảng 11-12 độ C. Từ 8h trở đi, nhiệt độ trên địa bàn Hà Nội cao hơn vẫn đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học bình thường. Cho nên, tính đến thời điểm hiện tại, các trường trên địa bàn vẫn tổ chức dạy học bình thường, chưa có trường nào lùi giờ học hoặc thông báo cho học sinh nghỉ".

Phụ huynh học sinh đưa con đến trường. Ảnh: Hà Giang.

Tuy nhiên, trời rét buốt, nhất là vào buổi sáng nên phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đặc biệt, với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, việc học sinh có được nghỉ học trong những ngày rét đậm cũng được nhiều phụ huynh quan tâm, ông Hữu Trung thông tin thêm.

Như đã đưa tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động có phương án phòng, chống rét, bảo đảm an toàn sức khỏe của học sinh trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

Đặc biệt, hiện nay đa số các trường ở Hà Nội có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt, đi lại dễ dàng nên học sinh không nhất thiết phải nghỉ đồng loạt. Việc cho học sinh nghỉ học, hay lùi giờ vào lớp sẽ do quận, huyện chủ động quyết định tùy điều kiện cụ thể của địa phương.

Trong trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Giá rét gây thiệt hại lớn ở Sơn La, hơn 400 trường cho học sinh nghỉ học

Minh Nguyễn |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại, băng giá gây ra từ ngày 8-11.1 trên địa bàn.

Giáo dục 24/7: Tuyết rơi Tây Bắc, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.1: Hàng chục nghìn học sinh các tỉnh Tây Bắc phải nghỉ học để tránh rét; Chọn nghĩa trang hay chọn trường đại học?; Nam sinh lớp 10 giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2020 nhận Huân chương Lao động;...

Quảng Ninh cho học sinh tiểu học nghỉ vì rét

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 8.1, hầu hết học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghỉ học do nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Trong khi đó, tại khu vực chùa Đồng, trên đỉnh non thiêng Yên Tử, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giá rét gây thiệt hại lớn ở Sơn La, hơn 400 trường cho học sinh nghỉ học

Minh Nguyễn |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại, băng giá gây ra từ ngày 8-11.1 trên địa bàn.

Giáo dục 24/7: Tuyết rơi Tây Bắc, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.1: Hàng chục nghìn học sinh các tỉnh Tây Bắc phải nghỉ học để tránh rét; Chọn nghĩa trang hay chọn trường đại học?; Nam sinh lớp 10 giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2020 nhận Huân chương Lao động;...

Quảng Ninh cho học sinh tiểu học nghỉ vì rét

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 8.1, hầu hết học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghỉ học do nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Trong khi đó, tại khu vực chùa Đồng, trên đỉnh non thiêng Yên Tử, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ.