Trời rét cắt da cắt thịt, khi nào học sinh Hà Nội được nghỉ học?

Linh Chi - Việt Anh |

Trong những ngày trời rét, nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa, nhiều phụ huynh Hà Nội bối rối trong việc gọi con dậy đi học buổi sáng, nhất là các phụ huynh có con học mầm non.

Con đòi nghỉ, phụ huynh bối rối

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội đã xuất hiện những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11-15 độ C, buổi sáng có mưa nhiệt độ xuống thấp từ 11-13 độ C.

Với tình hình thời tiết như vậy, nhiều phụ huynh bối rối trong việc đưa con đi học, bởi con không muốn dậy đi học nhưng cũng không thể cho con nghỉ.

Có con đang học lớp 2, chị Trần Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mấy ngày nay chị "đánh vật" với việc gọi con dậy đi học: "Bình thường tôi gọi con dậy lúc 7h kém 15 nhưng trời lạnh, tôi đành để con ngủ tới 7h hơn mới gọi dậy.

Có hôm con khóc đòi nghỉ, mẹ vừa cho ăn sáng mà con vẫn nhắm mắt ngủ gật. Tôi nghĩ cũng thương nhưng cũng không thể cho con nghỉ được. Vì nghỉ một buổi thì hôm sau sẽ không theo kịp các bạn".

Chỉ còn vài tháng nữa con lên lớp 1, chị Nguyễn Thị Quyên (Mễ Trì Hạ, Cầu Giấy) cũng không muốn cho con nghỉ học vì sợ bị chậm so với các bạn cùng lớp.

Chị cho biết: "Giờ con phải đi học còn làm quen với các chữ cái và học năng khiếu nên không thể cho con nghỉ được. Hằng ngày tầm 7h mình gọi con dậy cho kịp giờ nhưng mấy hôm trời lạnh thì muộn hơn một chút. Gọi dậy, con bảo cho con ngủ thêm một chút, cũng thương lắm nhưng không biết làm thế nào".

Còn với anh Ngô Quang Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội), nếu con nghỉ, vợ chồng anh chị cũng sẽ phải nghỉ theo để trông con.

"Trời lạnh nhưng các cháu cũng đã quen, gọi dậy cũng dậy luôn. Tôi cũng mong cháu đến trường để có nhiều bạn chơi, nhiều thứ giải trí hơn, khi nào có thông báo mình mới cho nghỉ thôi", anh Ngọc nói.

Phụ huynh bối rối đưa con đi học trời rét. Video: Việt Anh - Linh Chi

Khi nào học sinh được nghỉ học?

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục quận Tây Hồ cho biết: "Phương án cho trẻ nghỉ học đã có quy định chung của thành phố như nếu dưới 10 độ các học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ học sinh Trung học cơ sở sẽ được nghỉ, các quận không thể có phương án riêng được. Vì việc cho học sinh nghỉ hay không còn ảnh hưởng đến cha mẹ học sinh, cộng đồng, xã hội".

Ông Vũ nói thêm, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường theo dõi tình hình thời tiết. Thêm vào đó, hiện nay, tình hình giữ ấm cho trẻ ở các trường đang khá tốt vì cơ sở vật chất đã được trang bị và đảm bảo cho trẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GDĐT Hà Nội đã đề nghị các trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra các lớp, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Trời rét dưới 10 độ, học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ học. Ảnh: Việt Anh.
Trời rét dưới 10 độ, học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ học. Ảnh: Việt Anh.

Đặc biệt, trong những ngày trời rét đậm, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Ngoài ra, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục...

Linh Chi - Việt Anh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc tiếp tục rét giá, Sa Pa và Mẫu Sơn nhiệt độ xuống rất thấp

Thảo Anh |

Không khí lạnh tác động mạnh hơn khiến nhiệt độ ở miền Bắc duy trì ở mức thấp. Đặc biệt, Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại.

Mặc trời rét, giới trẻ vẫn đổ xô ra đường

Minh Ánh |

Không khí lạnh ở Hà Nội tiếp tục tăng cường, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C. Thế nhưng mặc cho trời rét, giới trẻ vẫn có những cách tụ tập rất riêng.

Dự báo thời tiết 11.12: Miền Bắc sáng sương mù trời rét, trưa nắng lên

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.12, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét với nhiệt độ dao động 15 - 18 độ C. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng cao phổ biến 25 độ C.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Miền Bắc tiếp tục rét giá, Sa Pa và Mẫu Sơn nhiệt độ xuống rất thấp

Thảo Anh |

Không khí lạnh tác động mạnh hơn khiến nhiệt độ ở miền Bắc duy trì ở mức thấp. Đặc biệt, Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại.

Mặc trời rét, giới trẻ vẫn đổ xô ra đường

Minh Ánh |

Không khí lạnh ở Hà Nội tiếp tục tăng cường, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C. Thế nhưng mặc cho trời rét, giới trẻ vẫn có những cách tụ tập rất riêng.

Dự báo thời tiết 11.12: Miền Bắc sáng sương mù trời rét, trưa nắng lên

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.12, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét với nhiệt độ dao động 15 - 18 độ C. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng cao phổ biến 25 độ C.