Trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm GDTX thay đổi từ 22.5

Minh Hương |

Trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ thay đổi từ 22.5.2021 theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 20 Thông tư này nêu rõ trình độ chuẩn của giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 25 Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT, giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn gồm các yêu cầu như sau:

- Giáo viên dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao;

- Giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22.5.2021.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?

Thành Nhân - Quang Minh |

Một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phản ánh về việc giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Lương giáo viên còn thấp, chưa cải thiện mức sống của nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ý kiến thắc mắc về vấn đề lương giáo viên, đặc biệt là lương giáo viên mầm non mới được tuyển dụng có trình độ đại học nhưng chỉ hưởng lương bậc trung cấp.

Mức lương đối với giáo viên tiểu học được xếp thế nào?

cấn dung |

Tôi là giáo viên tiểu học. Trường tôi có sự thay đổi phân hạng giáo viên. Xin hỏi, mức lương đối với giáo viên tiểu học được xếp như thế nào?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?

Thành Nhân - Quang Minh |

Một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phản ánh về việc giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Lương giáo viên còn thấp, chưa cải thiện mức sống của nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ý kiến thắc mắc về vấn đề lương giáo viên, đặc biệt là lương giáo viên mầm non mới được tuyển dụng có trình độ đại học nhưng chỉ hưởng lương bậc trung cấp.

Mức lương đối với giáo viên tiểu học được xếp thế nào?

cấn dung |

Tôi là giáo viên tiểu học. Trường tôi có sự thay đổi phân hạng giáo viên. Xin hỏi, mức lương đối với giáo viên tiểu học được xếp như thế nào?