Triều cường vượt báo động 3, Cần Thơ áp dụng lịch học linh hoạt

YẾN PHƯƠNG |

Do tình hình triều cường đầu tháng 10 Âm lịch cao hơn mức báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều nên Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Sở GDĐT TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3120/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 10 Âm lịch. 

Theo đó, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc, trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện, trong 3 ngày từ 26 – 28.10, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (dạy trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà, hoặc dạy trực tiếp, hoặc điều chỉnh thời gian đến trường và tan học) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên.

 
Nhiều học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ phải dắt xe lội bộ đến trường vào những ngày nước dâng cao trong đợt triều cường rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Trưa 25.10, tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, một số trường đã thông báo học sinh bắt đầu học online từ ngày 26.10; đồng thời một số trường học đã thông báo cho phụ huynh có thể cho các em học sinh đến lớp trễ vào buổi sáng và buổi chiều đón sớm hơn quy định để tránh triều cường.

Theo Đài khí tượng thủy văn Cần Thơ, trong hai ngày qua, mực nước trên các sông rạch tiếp tục lên cao theo chu kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đo được vào 7h sáng 24.10 là 2,05m; vượt báo động III 0,05m.

Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26 – 28.10. Đỉnh triều cao nhất đợt này có thể đạt mức 2,2 - 2,25m; vượt báo động III từ 0,2 - 0,25m; xấp xỉ đỉnh triều rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên cao vượt báo động III, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều. Do đó, người dân cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo sắp tới, đỉnh triều Cần Thơ xấp xỉ triều cường Rằm tháng 9 âm lịch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Đài Khí tưởng Thủy văn TP.Cần Thơ, dự báo khoảng 4 đến 6 ngày tới, đỉnh triều ở Cần Thơ có thể xấp xỉ đỉnh triều cường Rằm tháng Chín âm lịch vừa qua.

Né triều cường, Cần Thơ tiếp tục cho học sinh học tại nhà thêm 2 ngày

Yến Phương |

Cần Thơ – Do tình hình triều cường vẫn còn diễn biến phức tạp, cao hơn mức báo động 3 nên Sở GDĐT TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử, Cần Thơ cho học sinh học tại nhà 3 ngày

Yến Phương |

Trước diễn biến phức tạp của đỉnh triều cường vào sáng ngày 10.10, và dự báo sẽ đạt xấp xỉ đỉnh triều lịch sử năm 2019 trong những ngày tới, Sở GDĐT thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường cho học sinh học tại nhà trong 3 ngày từ 11 - 13.10.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Dự báo sắp tới, đỉnh triều Cần Thơ xấp xỉ triều cường Rằm tháng 9 âm lịch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Đài Khí tưởng Thủy văn TP.Cần Thơ, dự báo khoảng 4 đến 6 ngày tới, đỉnh triều ở Cần Thơ có thể xấp xỉ đỉnh triều cường Rằm tháng Chín âm lịch vừa qua.

Né triều cường, Cần Thơ tiếp tục cho học sinh học tại nhà thêm 2 ngày

Yến Phương |

Cần Thơ – Do tình hình triều cường vẫn còn diễn biến phức tạp, cao hơn mức báo động 3 nên Sở GDĐT TP Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử, Cần Thơ cho học sinh học tại nhà 3 ngày

Yến Phương |

Trước diễn biến phức tạp của đỉnh triều cường vào sáng ngày 10.10, và dự báo sẽ đạt xấp xỉ đỉnh triều lịch sử năm 2019 trong những ngày tới, Sở GDĐT thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường cho học sinh học tại nhà trong 3 ngày từ 11 - 13.10.