Trên 90% học sinh lớp 9 và lớp 12 của TPHCM đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số lượng học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại thực tế đã cao hơn nhiều so với khảo sát ý kiến của phụ huynh trước đó.

Chiều 13.12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp tình hình dịch trên địa bàn.

Tại họp báo, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết sáng nay, số học sinh lớp 9 đi học trở lại là 80.927 em trong tổng số 89.239 học sinh, đạt 90,69%.

Đối với lớp 12, trong ngày đầu tiên đi học trực tiếp, số học sinh trở lại trường là 60.566 học sinh trong tổng số 64.695 học sinh, chiếm tỉ lệ 93,62%.

Ở khối Giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 đi học trở lại đạt 73,6%, khối 12 đạt 91,17%.

Số liệu này chưa tính số học sinh của huyện Củ Chi do huyện này chưa tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Số học sinh không tham gia học trực tiếp đa phần là học sinh thuộc diện F0, học sinh trong khu cách ly, học sinh còn ở tỉnh.

Lãnh đạo Sở GDĐT nhận định, qua khảo sát ban đầu tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học chỉ đạt khoảng 79%, tới nay, thực tế đi học đã đều đạt trên 90%.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Dương Trí Dũng thông tin về học sinh đi học trở lại. Ảnh: Thành Nhân
Phó Giám đốc Sở GDĐT Dương Trí Dũng thông tin về học sinh đi học trở lại. Ảnh: Thành Nhân

Ông Dũng cho biết thêm, khi xuất hiện F0 trong các cơ sở trường học thì tổ chức test cho đối tượng là F1. Ngành GDĐT và ngành Y tế đã phối hợp hướng dẫn cho các cơ sở GDĐT. Mỗi đơn vị cũng đã xây dựng phương án riêng. Khi có xuất hiện ca bệnh, nhà trường sẽ phối hợp với y tế địa phương tầm soát.

Về lâu dài, Sở GDĐT đang đề nghị UBND TPHCM cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho các cơ sở y tế tại các đơn vị quận huyện để phối hợp với các trường tổ chức xét theo quy định.

Trong ngày đầu đi học trở lại, các ban ngành cũng đã tổ chức một số đoàn kiểm tra công tác đón học sinh đến trường. Qua kiểm tra, các trường đều tổ chức đúng các phương án đã phê duyệt, nội dung an toàn được đảm bảo. Đến thời điểm này chưa ghi nhận ca bệnh xuất hiện trong trường học, ông Dũng cho hay.

Trong ngày đầu TPHCM tổ chức đi học trở lại, huyện Củ Chi là đơn vị duy nhất chưa mở cửa trở lại trường học. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho hay việc đi học trực tiếp với học sinh rất cần thiết nhưng phụ huynh trên địa bàn chưa thống nhất cao trong việc cho con em trở lại lớp. Chính vì thế, UBND huyện quyết định lùi thời gian đón học sinh lớp 9 và 12 một tuần so với mốc chung của thành phố. Dự kiến đến ngày 20.12, học sinh huyện này sẽ đi học trở lại.

Về vấn đề này, ông Dương Trí Dũng cho hay huyện Củ Chi đã xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên, đã xin lùi thời gian đón học sinh tới trường.

Trong thời gian tới, các quận huyện sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho phụ huynh bởi đi học là quyền lợi của các em học sinh.

Hướng dẫn của HCDC về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Nguồn HCDC
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu đi học trở lại, học sinh ngồi sát nhau được yêu cầu giãn cách

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM -  Ngày 13.12, nhiều học sinh ở Thành phố đã chính thức đến trường học sau 7 tháng gián đoạn vì dịch COVID-19. Các em đi học trở lại trong tâm trạng phấn khởi vì được gặp thầy cô, bạn bè.

Lí do một huyện của TPHCM xin lùi thời gian đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mặc dù là đơn vị vùng xanh nhưng phụ huynh ở huyện Củ Chi chưa đồng thuận cao cho học sinh đi học trở lại. UBND huyện này đã quyết định lùi thời gian dạy học trực tiếp.

Học sinh TPHCM chính thức đi học trở lại sau 7 tháng học trực tuyến

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày  13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Thành phố chính thức đi học trở lại, bắt đầu ngày học trực tiếp đầu tiên của năm học 2021-2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày đầu đi học trở lại, học sinh ngồi sát nhau được yêu cầu giãn cách

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM -  Ngày 13.12, nhiều học sinh ở Thành phố đã chính thức đến trường học sau 7 tháng gián đoạn vì dịch COVID-19. Các em đi học trở lại trong tâm trạng phấn khởi vì được gặp thầy cô, bạn bè.

Lí do một huyện của TPHCM xin lùi thời gian đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mặc dù là đơn vị vùng xanh nhưng phụ huynh ở huyện Củ Chi chưa đồng thuận cao cho học sinh đi học trở lại. UBND huyện này đã quyết định lùi thời gian dạy học trực tiếp.

Học sinh TPHCM chính thức đi học trở lại sau 7 tháng học trực tuyến

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày  13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Thành phố chính thức đi học trở lại, bắt đầu ngày học trực tiếp đầu tiên của năm học 2021-2022.