Trẻ tạm trú không được học bán trú

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Khi phụ huynh đăng ký cho con học bán trú, hiệu trưởng nhà trường nói ưu tiên cho những trẻ thường trú. Trong khi đó, gia đình thường trú tại địa phương thì có ông bà, cha mẹ và nhà ở gần trường.

Đó là ý kiến của chị Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Điều hành Công ty Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6 với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận 6, ngày 24.9.

Chị Hiền cho biết, chị cùng nhiều nhân viên khác làm việc trên địa bàn quận 6, nhưng tạm trú trên địa bàn quận Bình Tân. Khi làm hồ sơ cho con học bán trú trên địa bàn quận Bình Tân, thì nhận được thông báo trẻ chỉ được học 1 buổi khi chỉ còn 3 – 4 ngày là đến ngày nhập học.

“Vì sao người lao động tạm trú, một mình, một ngựa, một vợ, một chồng lên TPHCM để lập nghiệp, con cái không có ai để chăm lo thì không được ưu tiên, mà chỉ ưu tiên cho người thường trú” – chị Hiền, bức xúc nói.

 
Chị Hiền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PN

Ngoài ra, chị Hiền cũng mong các cấp nên quan tâm đến ngành giáo dục, lắng nghe ý kiến của phụ huynh. “Thử hỏi như thế thì phải làm sao, trong khi người lao động mong các con được học trong môi trường tốt, an toàn nên mới chọn cho con học bán trú tại trường. Bên ngoài cũng có nhóm trẻ, phụ huynh cũng có thể gửi con, đến giờ sẽ đưa con vào trường nhưng liệu có an toàn?. Phụ huynh phải an tâm về việc học của con thì mới có thể hoàn thành tốt công việc, có tiền lo cho con” – chị Hiền phản ánh.

Còn anh Võ Hữu Phương, Nghiệp đoàn chăm sóc sắc đẹp quận 6 cũng nêu ý kiến về vấn đề vệ sinh tại trường học.

“Tôi có một bé gái đang học lớp 4 tại một trường trên địa bàn quận 6, tôi cần các anh chị lưu ý hơn vấn đề vệ sinh trong trường học. Vệ sinh tại toilet của nhà trường, có thể nước chưa sạch hay bị một vấn đề gì đó chưa được khắc phục triệt để, nhiều bé phải nhịn để về nhà đi vệ sinh” – anh Phương nêu ý kiến.

Về vấn đề nhà vệ sinh trường học, ông Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy quận 6 đề nghị phòng Giáo dục chỉ đạo cho tất cả các trường phải quan tâm đến nhà vệ sinh của trường.

“Trong tháng 10 các phường phải rà soát đảm bảo nhà vệ sinh sạch, đẹp cho các em. Trong tháng 11 đề nghị UBND chỉ đạo cho các phòng ban đi kiểm tra, thậm chí có xử phạt để đảm bảo tính thực thi của pháp luật” – ông Việt chỉ đạo.

Về vấn đề giáo dục, ông Việt khẳng định ở TPHCM không phân biệt đối xử về thường trú hay tạm trú trong việc bố trí bán trú cho các em học sinh.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết, Phòng Giáo dục quận Bình Tân thông tin, hiện bậc mầm non trên địa bàn quận đã bố trí 100% lớp bán trú, bậc tiểu học chỉ mới đáp ứng được 50%, bậc trung học đáp ứng được 30%. Trong khi số lượng học sinh trên địa bàn tăng từ 4.000 – 5.000 học sinh/năm nên rất khó khăn trong việc bố trí lớp bán trú cho học sinh.

“Địa bàn quận Bình Tân là địa bàn rất đông dân và trường lớp cũng chưa đầy đủ nên có nhiều trường hợp không thể bố trí đủ lớp” – ông Tâm thông tin.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…

Gia Lai khắc phục ngay thực trạng thiếu sách vở và không tổ chức bán trú

THANH TUẤN |

Gia Lai – Bước vào năm học mới 2022-2023, người dân bất ngờ vì toàn bộ trường mầm non, tiểu học ở Gia Lai tạm dừng chế độ bán trú, hàng nghìn em học sinh vùng khó khăn bị thiếu sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có những giải pháp giải quyết vấn đề này.

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…

Gia Lai khắc phục ngay thực trạng thiếu sách vở và không tổ chức bán trú

THANH TUẤN |

Gia Lai – Bước vào năm học mới 2022-2023, người dân bất ngờ vì toàn bộ trường mầm non, tiểu học ở Gia Lai tạm dừng chế độ bán trú, hàng nghìn em học sinh vùng khó khăn bị thiếu sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có những giải pháp giải quyết vấn đề này.

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.