Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường, được phép ăn bán trú

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác sẽ trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Nhà trường thảo luận trước với phụ huynh

Ngoài Hà Nội, ngày 11.5 còn có An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hòa Bình, Lào Cai, Long An, Ninh Thuận, Quảng Trị, Yên Bái cho trẻ mầm non, hoặc học sinh tiểu học hoặc cả hai cấp học này trở lại trường.

Cho đến thời điểm này, việc tổ chức lớp học không còn bị hạn chế bởi quy định giãn cách. Các lớp sẽ hoạt động gần như bình thường, tuy nhiên các địa phương vẫn khuyến cáo nhà trường thực hiện các biện pháp phòng dịch như hạn chế tiếp xúc tập trung, diện rộng, tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa…

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có gần 1.900 trường mầm non, tiểu học mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 11.5.

Ngày 10.5, các quận, huyện đã gửi báo cáo kiểm tra về Sở, kết quả 100% trường đã hoàn tất, đảm bảo điều kiện để đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường. Nhiều trường ở Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để xin ý kiến, thảo luận với phụ huynh về việc tổ chức ăn bán trú. Phần lớn phụ huynh đều đồng ý với việc tổ chức học 2 buổi/ngày và cho con ăn bán trú ở trường.

Để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường, hiệu trưởng sẽ căn cứ vào đó để quyết định các hoạt động dạy học và bán trú trên cơ sở đảm bảo tiêu chí an toàn, phòng chống dịch. Nếu phụ huynh có nhu cầu cho trẻ ăn bán trú tại trường thì đăng ký trước với giáo viên chủ nhiệm.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ chủ động, linh hoạt sắp xếp lịch học. Việc có tổ chức học 2 buổi/ ngày, ăn bán trú hay không sẽ thực hiện trên cơ sở nhà trường thỏa thuận, căn cứ trên nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Phụ huynh nhiều địa phương mong muốn nhà trường tổ chức ăn bán trú trẻ học sinh tiểu học, trẻ mầm non. Video do nhóm Pv Lao Động thực hiện

Linh hoạt tổ chức dạy học

Ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GDĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, những ngày qua Phòng đã chỉ đạo, thống nhất với các trường phương án cụ thể nhất về việc đưa, đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non đến trường.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường. Khi tới trường, học sinh sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp học.

“Chúng tôi yêu cầu các trường cố gắng đảm bảo trong lớp học không có cháu bị bệnh. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng thực hiện phương án tổ chức học 2 buổi/ngày. Tức là các cháu đến trường buổi sáng thì buổi chiều mới phải về, thực hiện theo nguyện vọng của phụ huynh. Còn nếu chia đôi lớp, hay học 1 buổi thì sẽ rất vất vả cho phụ huynh học sinh, vừa chầu chực đưa đón con, rồi không biết phải nhờ ai trông để đi làm”- ông Vũ chia sẻ.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông – cũng thông tin các trường tiểu học trên địa bàn sẽ duy trì việc tổ chức học 2 buổi/ngày, có ăn bán trú tại trường. Tuy nhiên, những gia đình có điều kiện thì có thể đón con về.

Ở cấp mầm non, phương án đón trẻ cũng bảo đảm linh hoạt, phụ huynh có thể đăng ký gửi con và đăng ký cho con ăn bán trú tại trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh rối bời vì học sinh đi học, nhưng không được ăn bán trú

Bích Hà - Mai Vũ |

Để thực hiện quy định giãn cách học sinh, phòng chống dịch COVID-19, các trường học đã bố trí lịch học luân phiên, chia ca và không tổ chức ăn bán trú với trẻ mầm non, học sinh tiểu học.  Việc cho phép học sinh quay trở lại trường nhưng không được tổ chức bán trú đang khiến nhiều phụ huynh rối bời, lo lắng.

Phụ huynh tìm giải pháp chống nóng cho học sinh khi trở lại trường

Bích Hà - Phan Anh |

Để khắc phục điều kiện oi nóng, các trường học đã bật hết công suất hệ thống quạt trong các lớp học. Phụ huynh thì bàn cách sắm thêm quạt hơi nước để chống nóng cho con.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh rối bời vì học sinh đi học, nhưng không được ăn bán trú

Bích Hà - Mai Vũ |

Để thực hiện quy định giãn cách học sinh, phòng chống dịch COVID-19, các trường học đã bố trí lịch học luân phiên, chia ca và không tổ chức ăn bán trú với trẻ mầm non, học sinh tiểu học.  Việc cho phép học sinh quay trở lại trường nhưng không được tổ chức bán trú đang khiến nhiều phụ huynh rối bời, lo lắng.

Phụ huynh tìm giải pháp chống nóng cho học sinh khi trở lại trường

Bích Hà - Phan Anh |

Để khắc phục điều kiện oi nóng, các trường học đã bật hết công suất hệ thống quạt trong các lớp học. Phụ huynh thì bàn cách sắm thêm quạt hơi nước để chống nóng cho con.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.