Trẻ mầm non bị bạo hành, phòng giáo dục, UBND phường/xã không thể vô can

Đặng Chung |

Tại sao những vụ việc đau lòng liên quan đến bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra? Theo GS - Viện sĩ Phạm Minh Hạc, có hiện tượng “đặt bút ký bừa”, quá dễ dãi trong việc cấp phép cho những nhà trẻ không đủ điều kiện vẫn được hoạt động.

Xử lý nghiêm người cho mở lớp!

Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) một lần nữa khiến dư luận rúng động. Điều bất ngờ hơn cả, trước khi câu chuyện bạo hành bị báo chí phanh phui, Phòng GDĐT và UBND phường Hiệp Thành đã tới kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có việc 2 bảo mẫu không có bằng cấp chuyên môn.

Về điều này, GS - Viện sĩ Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT đặt câu hỏi: Tại sao các bảo mẫu không có chuyên môn sư phạm cũng được làm nhiệm vụ dạy dỗ, trông coi trẻ?

“Cần phải xử lý nghiêm người có hành động bạo hành trẻ, nhưng cũng cần xem lại trách nhiệm của phường, phòng và sở GDĐT trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát. Ngoài ra phải xem xét có hay không việc “bảo kê” trong cấp phép cho nhà trẻ không đủ điều kiện vẫn được hoạt động” - GS Phạm Minh Hạc kiến nghị.

TS Vũ Thu Hương (giảng viên ĐH sư phạm Hà Nội) chỉ ra những thực tế tréo ngoe trong việc cấp phép, mở các lớp mầm non tư nhân hiện nay.

“Khi bạo hành xảy ra, đương nhiên trách nhiệm đầu tiên thuộc về cấp phòng, sở GDĐT địa phương. Nhưng khi nghiên cứu về giáo dục mầm non, tôi thấy có rất nhiều bất cập.

Người cấp phép để mở các lớp mầm non tư thục là UBND phường, xã - nơi không có một chút chuyên môn nào về giáo dục. Điều này gây hệ lụy rất lớn.

Phòng GDĐT có trách nhiệm phối hợp thẩm định hồ sơ, nhưng họ lại không có quyền quyết định. Trong trường hợp có hiện tượng cán bộ xã, quận bảo kê, phòng GD cũng đành chịu” – TS Thu Hương chia sẻ.

Từ thực tế này, TS Hương kiến nghị cần xem lại thẩm quyền cấp phép cho những trường mầm non tư thục. Khi bạo hành xảy ra, ngoài ngành GD, lãnh đạo UBND phường/ xã – nơi đặt bút ký cho mở lớp – không thể vô can.

Hàng loạt vụ bảo hành trẻ em xảy ra. Ảnh cắt từ clip
Hàng loạt vụ bảo hành trẻ em xảy ra. Ảnh cắt từ clip

Doanh nghiệp đừng bỏ mặc con em công nhân

Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và kịch liệt phản đối việc giáo viên dùng đòn roi để dạy dỗ học sinh, TS Vũ Thu Hương rút ra một điều: Những vụ bạo hành thời gian qua phần lớn rơi vào đối tượng là con em của công nhân, vì họ không có đủ tiền để gửi con vào một ngôi trường tốt.

“Tôi nghĩ, cần đặt trách nhiệm lên vai của những công ty thuê công nhân đó. Cần có những yêu cầu cụ thể, như công ty nào có công nhân lên tới vài trăm người thì cần có nhà trẻ.

Nhà trẻ này hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của công ty, nếu xảy ra bất cứ vụ việc gì thì chính công ty đó phải chịu trách nhiệm.

Tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng nếu quyết tâm thì sẽ làm được, vì nó rất có lợi cho các em nhỏ” – TS Hương kiến nghị.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước: Các đối tượng bạo hành trẻ em phải được xử lý nghiêm để răn đe

LÊ TUYẾT |

“Với tư cách là Chủ tịch Nước, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn. Trước mắt là tập trung xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của đất nước” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trả lời cử tri TPHCM trong buổi tiếp xúc sáng 1.12.

Chiếc camera hay là sự bất lực của giáo dục?

Đào Tuấn |

Chiếc camera xuất hiện trong rất nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm về chủ đề bạo hành trẻ em ngày hôm qua như một biện pháp khả dĩ và khả thi. Nhưng như vậy, phải chăng chúng ta đã chính thức xác nhận sự thất bại của giáo dục?

Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

TX |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch Nước: Các đối tượng bạo hành trẻ em phải được xử lý nghiêm để răn đe

LÊ TUYẾT |

“Với tư cách là Chủ tịch Nước, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn. Trước mắt là tập trung xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của đất nước” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trả lời cử tri TPHCM trong buổi tiếp xúc sáng 1.12.

Chiếc camera hay là sự bất lực của giáo dục?

Đào Tuấn |

Chiếc camera xuất hiện trong rất nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm về chủ đề bạo hành trẻ em ngày hôm qua như một biện pháp khả dĩ và khả thi. Nhưng như vậy, phải chăng chúng ta đã chính thức xác nhận sự thất bại của giáo dục?

Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

TX |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.