Trẻ lớp 1 học online, phụ huynh cần thích ứng với những vai trò mới

Vân Trang |

Để tạo môi trường học online hiệu quả cho trẻ vào lớp 1, phụ huynh cần nỗ lực thích ứng với những vai trò mới để cùng giáo viên và con trẻ vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn này.

Phụ huynh giúp con học mà chơi, chơi mà học 

Những ngày cuối tháng 8.2021, thay vì rộn ràng chuẩn bị cặp sách, bút mực đến trường cùng thầy cô, thì học sinh lớp 1 phải nhanh chóng làm quen với các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại di động,... để sẵn sàng học trực tuyến. Điều này khiến những bậc phụ huynh đau đầu với việc dạy trẻ học bài hiệu quả ở giai đoạn chuyển cấp quan trọng.

Thấu hiểu nỗi lo của phụ huynh, cô Nguyễn Thị Đào - giáo viên Trường Tiểu học và THCS FPT (Hà Nội) giải thích, với độ tuổi bắt đầu bước vào lớp 1, các con sẽ phải thích nghi với việc học, chuyển từ vui chơi nhiều sang chú tâm học bài. Nếu cha mẹ không khéo léo sẽ khiến các con bị "choáng" kiến thức.

Vì vậy, cô Đào khuyên phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý, nỗ lực tạo điều kiện học mà chơi, chơi mà học cho trẻ, giúp con dần thích nghi với nhiệm vụ của cấp học mới.

"Trẻ vào lớp 1 còn quá nhỏ, để tập trung học được 20-30 phút là rất khó. Vì vậy, cha mẹ cần linh hoạt trong cách hướng dẫn để con có hứng thú với việc học. Theo đó, sau những giờ học trực tuyến, phụ huynh nên cùng con nghỉ giải lao, tham gia nhiều trò chơi vận động để con cảm thấy thoải mái.

Đặc biệt, cha mẹ hãy dành nhiều lời khen, khích lệ động viên tinh thần khi con đạt được kết quả sau giờ học" - cô Đào chia sẻ.

Từng có thâm niên nhiều năm đón học sinh lớp 1, cô Nguyễn Thị Phương Loan - giáo viên Tiểu học tại Hưng Yên thừa nhận việc dạy học trực tuyến dễ khiến trẻ cảm thấy áp lực. Vì vậy, phụ huynh không nên ép con dẫn đến việc trẻ ám ảnh với việc học.

"Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp khi học online cha mẹ lớn tiếng, quát con ầm ĩ, khiến các con không tự tin học, thậm chí rơi vào trạng thái bất an, sợ hãi mỗi khi ngồi vào bàn học. Vì vậy, cha mẹ không nên đặt nặng thành tích, hãy giúp con có tâm thế vui vẻ và phấn khởi khi học.

Cha mẹ có thể nói với con về ý nghĩa của việc học, những điều mới mẻ khi con được học trực tuyến. Đồng thời, tạo sự thư giãn và thoải mái sau giờ học bằng cách chơi cùng con. Từ đó, con sẽ cảm thấy thích thú với việc học và không bị áp lực" - cô Loan đưa ra lời khuyên.

Phụ huynh học cùng con

Khẳng định việc dạy và học online là phương án an toàn và phù hợp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cô Nguyễn Thị Đào khuyên phụ huynh nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị mọi kế hoạch học tập cùng con.

Trước hết, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các thiết bị học trực tuyến, đảm bảo con thuận tiện trong việc tham gia lớp học, không gặp phải gián đoạn. Bên cạnh đó, cha mẹ cần hỗ trợ giáo viên kiểm tra và ôn tập bài vở của con.

"Với những bạn khả năng tập trung kém, cha mẹ có thể ngồi bên cạnh chỉ dẫn sát sao. Với những bạn có ý thức, nhanh nhẹn, cha mẹ có thể để con tự do tương tác với giáo viên. Phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn con khi học online vì giáo viên không thể kiểm soát 100% việc học của các con" - cô Đào chia sẻ.

Nhận định nội dung kiến thức quan trọng nhất của học sinh lớp 1 ở thời điểm hiện tại là nhận biết, làm quen với việc đọc và viết chữ cái, chữ số, cô Nguyễn Thị Phương Loan cho rằng giáo viên rất khó để hướng dẫn học sinh viết online. Vì vậy, cha mẹ phải thích ứng với những vai trò mới.

"Phụ huynh cần hỗ trợ thầy cô dạy con cách viết, vì việc này rất khó dạy online. Theo đó, giáo viên cần chủ động gửi tài liệu, trao đổi với phụ huynh về cách dạy học sinh viết.

Ví dụ: các con sẽ chuẩn bị vở 5 ô ly, cách đặt bút, cách đưa nét bút qua ô ly như thế nào, dừng nét bút tại dòng kẻ nào... Cha mẹ phải cầm tay chỉ dẫn để con hiểu rõ hơn những gì thầy cô đã hướng dẫn" - cô Loan đưa ra lời khuyên.

Nhiều giáo viên cũng cho rằng, để học sinh học online hiệu quả, phụ huynh nên tìm hiểu trước chương trình học. Khi lớp 1 có danh sách, xác định được sách giáo khoa dạy học, phụ huynh sẽ tìm nguồn tài liệu. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, dành thời gian trao đổi cách học và giải đáp thắc mắc với thầy cô để hỗ trợ con tốt nhất.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT ra 4 yêu cầu dạy và học với cấp tiểu học giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 phải được thực hiện với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh.

Phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên thế nào để dạy trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trẻ lớp 1 sẽ phải học online từ những ngày đầu lên lớp. Với hình thức học tập này, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho con.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT ra 4 yêu cầu dạy và học với cấp tiểu học giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 phải được thực hiện với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh.

Phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên thế nào để dạy trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trẻ lớp 1 sẽ phải học online từ những ngày đầu lên lớp. Với hình thức học tập này, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho con.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.