Trẻ lớp 1 có thể học online từ những buổi đầu tiên, phụ huynh phải làm sao?

Vân Trang |

Với trẻ mẫu giáo, bước chân vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Đáng nói là ở thời điểm dịch bệnh như hiện nay, rất có thể trẻ sẽ phải học online ngay từ những buổi đầu tiên. Vậy cha mẹ nên làm gì để cùng con vững tâm lý, sẵn sàng cho năm học mới đầy thách thức này?

Lo sợ con vào lớp 1 phải học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều cha mẹ có con vào lớp 1 không giấu được sự lo lắng cho “bước ngoặt” đầu tiên của trẻ. Nỗi lo không dừng lại ở việc con sẽ học như thế nào, có thích nghi với môi trường mới ra sao, mà còn là nỗi lo về dịch bệnh, sợ con không thể cắp sách đến trường gặp thầy cô bạn bè.

Là phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, chị Đỗ Mai Ly (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trước đó chị đã liên hệ với giáo viên xin cho con tham gia vào lớp làm quen với kỹ năng “tiền lớp 1” để con không bị bỡ ngỡ. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên dự định này không thể thực hiện. Vì vậy, hơn một tháng qua, chị Ly đã chủ động dạy con bảng chữ cái, tập làm quen với các nét chữ. Tuy nhiên, do không có kỹ năng sư phạm nên chị Ly cảm thấy việc dạy con học không mang lại hiệu quả, thậm chí còn khiến con cảm thấy khó chịu.

“Dịch bệnh căng thẳng, không trường lớp nào mở cửa đón con. Bố mẹ cũng muốn dạy con đọc viết và bày trò để con yêu thích việc học nhưng con lại không hợp tác, chỉ mải xem tivi, chơi điện thoại. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh kéo dài như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năm học mới, không biết con có đi học được không?” - chị Ly băn khoăn.

Cùng tâm trạng trên, chị Nguyễn Thu Hồng (Tây Hồ, Hà Nội) tỏ ra lo sợ khi dịch bệnh kéo dài, trẻ không thể đến trường, khả năng phải học trực tuyến là rất cao.

“Lúc con học lớp mầm tôi không ép học chữ, dự định hè sẽ cho con đi học thêm nhưng dịch nên không thể đi được. Hiện tại, con mới thuộc bảng chữ cái và viết được vài nét cơ bản. Nếu dịch bệnh cứ kéo dài như vậy khả năng con phải học trực tuyến là rất cao. Điều này khiến cả gia đình tôi lo lắng vì bố mẹ dạy thì con không tập trung, con chưa có kiến thức gì học online không thể đạt hiệu quả. Hơn nữa, cho cầm điện thoại chắc chắn mải xem hoạt hình, không thể tập trung được, biết bao giờ mới đọc thông, viết thạo?” - chị Hồng lo lắng.

Cha mẹ nên đồng hành, trở thành giáo viên tại nhà của con

Trước những băn khoăn, lo lắng trên của phụ huynh, cô Cao Thị Ngọc Trâm - giáo viên Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) - cho biết, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc học online là giải pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ở thời điểm này, cha mẹ cần bình tĩnh, trang bị cho con kĩ năng và tâm lý vững vàng.

"Trước tiên, cha mẹ hãy cùng con làm quen với các phần mềm như Zoom, Google Meet,... Bởi trong quá trình học online, con giơ tay, nhiều bạn trên màn hình cô giáo sẽ không thể nhìn thấy hết. Nếu con thông thạo phần mềm để biết đâu là nút bấm giơ tay thì con sẽ có sự tương tác nhiều hơn với giáo viên" - cô Ngọc Trâm đưa ra lời khuyên.

Cô Trâm cho rằng, với trẻ ở độ tuổi tiểu học, con có tập trung hay không phụ thuộc rất nhiều vào bài giảng của giáo viên. Tuy nhiên, việc học online khác nhiều so với học trực tuyến, thầy cô không thể quan tâm các con nhiều như trên lớp. Do đó, bố mẹ nên rèn cho con "văn hóa" học trước khi ép con ngồi vào bàn học.

"Trên lớp, cô thống nhất với con về nội quy của lớp học ngay từ đầu. Khi con mắc lỗi, con phải tự đứng lên đọc lỗi, đọc nội quy của lớp và tự so sánh lỗi của mình xem vi phạm nội quy nào của lớp.

Tương tự như vậy, ở nhà, bố mẹ cũng cần ngồi lại với con, thảo luận, đưa ra "luật" để con làm quen với việc ngồi học tập trung và nghiêm túc. Lưu ý, trẻ ở độ tuổi này rất nhạy cảm, bất kỳ quy định nào bố mẹ đưa ra đều phải có sự đồng ý của con" - cô Ngọc Trâm nhấn mạnh.

Cô Trâm cũng khuyên cha mẹ nên dành thời gian ngồi bên con ở những buổi đầu học online. Cô giáo sẽ là người tác động trước, bố mẹ ngồi bên cạnh sẽ tác động lại. Bởi, khi học online cô giáo không thể kiểm soát tất cả các con từ việc ngồi như thế nào, cầm bút ra sao, ngồi khoảng cách từ mắt đến vở bao nhiêu cm...

Dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1, cô Ngọc Trâm chia sẻ: "Trong thời điểm học trực tuyến, sự quan tâm của cô giáo không thể nhiều bằng trên lớp. Do vậy, bố mẹ hãy phối hợp với giáo viên nhiều hơn và trở thành giáo viên ở nhà cho các con".

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Cầu Giấy

Tường Vân |

Ngày 19.7, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thông báo kết quả kiểm tra đánh giá năng lực (KTĐGNL) và điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2021-2022.

Hà Nội có 128.879 hồ sơ đăng kí tuyển sinh lớp 1 thành công

Tường Vân |

Kết thúc thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022, thành phố Hà Nội có tổng số 128.879 hồ sơ đăng ký thành công

Những kỹ năng xử lý tình huống cha mẹ nên dạy con

Thanh Hương |

Những kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người lạ, khi bị lạc đường... sẽ giúp các con tự tin, không sợ hãi trong cuộc sống thường ngày.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Cầu Giấy

Tường Vân |

Ngày 19.7, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thông báo kết quả kiểm tra đánh giá năng lực (KTĐGNL) và điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2021-2022.

Hà Nội có 128.879 hồ sơ đăng kí tuyển sinh lớp 1 thành công

Tường Vân |

Kết thúc thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022, thành phố Hà Nội có tổng số 128.879 hồ sơ đăng ký thành công

Những kỹ năng xử lý tình huống cha mẹ nên dạy con

Thanh Hương |

Những kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người lạ, khi bị lạc đường... sẽ giúp các con tự tin, không sợ hãi trong cuộc sống thường ngày.