Tranh cãi vụ "lọt" đề thi môn Toán: "Lọt" đề và "lộ" đề có gì khác nhau?

Thiều Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, việc thí sinh ở Lệ Thủy (Quảng Bình) "tuồn" đề thi môn Toán ra ngoài để người thân giải giúp là "lọt" đề thi, không phải "lộ" đề thi. Giải thích này đang gây tranh cãi trong dư luận, đặc biệt là các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Còn nhiều tranh cãi

Thông tin về vụ việc này, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) khẳng định, đề thi Toán là tình trạng “lọt” đề (sau khi bóc đề niêm phong, bắt đầu làm bài) chứ không phải lộ đề (trước khi bóc đề niêm phong, thí sinh chưa làm bài). Theo đó, thí sinh kết thúc làm bài lúc 16h nhưng đề thi lọt lên mạng xã hội lúc 15h55'.

Hình ảnh ngay sau đó đã làm xôn xao dư luận vì đề thi còn được đặt trên bàn phòng thi. Ảnh: CMH
Hình ảnh ngay sau đó đã làm xôn xao dư luận vì đề thi còn được đặt trên bàn phòng thi. Ảnh: CMH

Tuy nhiên, lời giải thích từ phía đại diện Bộ GDĐT đang gây tranh cãi trong dư luận, đặc biệt là những thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cho rằng, giải thích này không thỏa đáng.

"Dù là lọt đề hay lộ đề thì vẫn được coi là gian lận trong thi cử. Nếu bạn thí sinh ấy không bị phát giác mà vẫn tiếp tục thi thì sẽ như thế nào? Bạn thí sinh đó sẽ là người được hưởng lợi, giám thị coi thi và những người liên quan khác sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành vi sai sót của mình" - N.V.Hoàng - thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại Vĩnh Phúc nêu ý kiến.

Đồng quan điểm với ý kiến trên, T.T.T.My - thí sinh tham dự kỳ thi tại Thanh Hóa cho biết, theo quy chế thi các em được học, hành động mang điện thoại vào phòng thi là sai.

"Trước khi vào phòng thi thầy cô giám thị đã nhắc nhở rất nhiều, hành vi của bạn thí sinh là làm lọt đề thi hay lộ đề thi thì vẫn là cố tình. Vì vậy, Bộ GDĐT cần có phương án xử lý phù hợp nhất, đảm bảo công bằng và có tính răn đe" - T. My chia sẻ.

"Lọt đề" khác "lộ đề"

Liên quan đến việc thí sinh tại Lệ Thủy (Quảng Bình) để "lọt" đề thi môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, PV Báo Lao Động đã trao đổi với ông Lương Lê Minh - Chuyên viên pháp lý cấp cao - Công ty luật TNHH Vương Nguyễn Associates.

Theo ông Lê Minh, việc làm của thí sinh tại Quảng Bình là vi phạm Quy chế Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Trước mắt, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi kỳ thi năm nay, hủy toàn bộ kết quả các bài đã thi.

"Căn cứ vào Khoản 3, Điều 54, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT, thí sinh có hành vi đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ bên ngoài vào phòng thi thì sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi năm đó" - ông Lê Minh trích dẫn.

Đề thi môn Toán được “tuồn” ra ngoài trong giờ làm bài. Ảnh: CHM
Đề thi môn Toán được “tuồn” ra ngoài trong giờ làm bài. Ảnh: CHM

Bên cạnh đó, ông Lê Minh cũng giải thích: Mặc dù pháp luật không có quy định cụ thể, nhưng có thể hiểu: "lộ đề thi" là tình huống sai sót ở khâu ra đề, in sao đề, vận chuyển đề đến địa điểm thi, khiến cho nội dung đề thi bị bộc lộ trước khi phát đề thi. Khi đó, phải sử dụng đề thi dự bị để tổ chức thi. Lỗi của việc “lộ đề thi” nằm ở cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ ở những khâu nói trên.

Còn "lọt đề thi" là tình huống đề thi đã phát ra, và bị lọt ra ngoài trước khi giờ thi kết thúc. Lỗi này nằm ở khâu cán bộ coi thi tại phòng thi, hội đồng thi đó không làm tốt nhiệm vụ, cụ thể trong trường hợp này là đã thiếu sâu sát, để thí sinh chụp ảnh, chuyển đề thi ra ngoài.

"Tùy theo hình thức lộ đề hay lọt đề sẽ có mức xử lý cán bộ ở khâu tương ứng. Với thí sinh sẽ xử lý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Với cán bộ coi thi thiếu trách nhiệm, tắc trách để lọt đề thi thì xử lý theo pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo kỷ luật nhà nước" - ông Lê Minh cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về tài khoản có tên là T.G đăng tải một hình ảnh được cho là đề thi môn Toán để nhờ giải bài giúp.

Theo đó, hình ảnh tờ đề thi được đặt trên bàn, còn nguyên số báo danh và phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh. Thời gian hình ảnh này được đăng tải vào khoảng 15h50' (trong thời gian thí sinh làm bài thi Toán - 16h mới kết thúc thời gian làm bài thi).

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

“Lọt” đề Toán: Hủy bài thi của thí sinh, dừng nhiệm vụ giáo viên coi thi

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, một thí sinh ở Lệ Thủy (Quảng Bình) mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Toán đưa lên mạng đã bị đình chỉ và hủy kết quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về việc "lọt" đề thi môn Toán

Cường Ngô |

Sau giờ thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chiều 7.7, trên mạng xã hội rộ lên thông tin về việc đề thi môn Toán bị lọt ra ngoài.

Quảng Bình phối hợp xác minh việc để lọt đề thi môn Toán

LÊ PHI LONG |

Chiều 8.7, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xác minh thông tin để lọt đề thi môn Toán ngày 7.7 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có liên quan đến một điểm thi trên địa bàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Lọt” đề Toán: Hủy bài thi của thí sinh, dừng nhiệm vụ giáo viên coi thi

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, một thí sinh ở Lệ Thủy (Quảng Bình) mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Toán đưa lên mạng đã bị đình chỉ và hủy kết quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về việc "lọt" đề thi môn Toán

Cường Ngô |

Sau giờ thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chiều 7.7, trên mạng xã hội rộ lên thông tin về việc đề thi môn Toán bị lọt ra ngoài.

Quảng Bình phối hợp xác minh việc để lọt đề thi môn Toán

LÊ PHI LONG |

Chiều 8.7, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xác minh thông tin để lọt đề thi môn Toán ngày 7.7 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có liên quan đến một điểm thi trên địa bàn.