Tranh cãi việc Trường ĐH Y Dược TPHCM tự phong chức danh giáo sư

Bích Hà |

Nhiều chuyên gia lo ngại, nếu phong trào tự phong giáo sư lan rộng, sẽ xuất hiện tình trạng mạo nhận, mập mờ trong danh xưng.

Trường đại học được tự phong giáo sư?

Từ xưa đến nay, giáo sư là một học hàm, là sự công nhận của nhà nước đối với nhà khoa học, là danh dự mà nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo phấn đấu cả đời. Chức danh này do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận.

Tuy nhiên mới đây, Trường ĐH Y Dược TPHCM đã ban hành quy định phong tặng chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) danh dự cho các chuyên gia hợp tác đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học với nhà trường. Việc này đang gây ra nhiều tranh cãi.

Một số chuyên gia cho rằng, đây là hiện tượng bình thường vì nhiều trường ĐH trên thế giới cũng thực hiện việc này. Nó phù hợp với xu thế trường ĐH dần được tự chủ trong đào tạo, tài chính, cũng như việc phong tặng các chức danh.

Theo đại diện ĐH Y Dược TPHCM, trường ban hành quy định về việc phong chức danh GS danh dự dựa trên Điều lệ trường ĐH và Quyết định 174/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Trước đây, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng từng thực hiện việc này và tạo nên nhiều tranh cãi. Theo quan điểm của GS Nguyễn Minh Thuyết, nhà trường được toàn quyền bổ nhiệm GS, PGS, nhưng chỉ bổ nhiệm trong số những người đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận là đã đủ điều kiện để được bổ nhiệm.

Nếu trường muốn ghi nhận công sức, tài năng của cán bộ thì hãy đặt một chức danh khác, chứ không phải là GS hay PGS để đổ đồng với chức danh GS, PGS đang được phong tặng có quy trình, quy định nghiêm ngặt hiện nay.

Nỗi lo “loạn” danh xưng

Cách đây chưa lâu, việc ca sĩ Ngọc Sơn tự phong là “giáo sư âm nhạc” đã gây nên những tranh cãi trong dư luận. Nay lại có thêm Trường Y Dược TPHCM rục rịch tự phong GS, PGS danh dự.

GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - cho rằng điều này là không nên, không được, dù chỉ là chức danh nội bộ trong nhà trường.

"Nếu phong trào tự phong giáo sư lan rộng, sẽ dẫn đến tình trạng loạn danh xưng, bị lẫn lộn chức danh giữa nhà nước phong tặng và nhà trường phong tặng" - GS Phạm Tất Dong chia sẻ.

“Nếu phong trào tự phong giáo sư lan rộng sang các trường đại học khác, trường nào cũng đòi tự phong thử hỏi sẽ thế nào? Sẽ loạn danh xưng, danh hiệu, lẫn lộn chức danh giữa nhà nước phong tặng và nhà trường phong tặng”- GS Phạm Tất Dong chia sẻ.

Ông cũng cho rằng Nhà nước, Bộ GDĐT nên siết chặt lại chuyện phong chức danh GS, PGS để nâng cao vị thế của chức danh cao quý này.

“Hiện nay ở nước ta, có những người được phong GS nhưng chưa bao giờ giảng dạy, không phải là nhà giáo, không tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh. Cái đó là không đúng, là đi ngược và tụt hậu so với tiêu chuẩn quốc tế” - GS Phạm Tất Dong khẳng định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.