Tranh cãi về “kỷ luật thép' của Trường THPT Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Việc sử dụng hình phạt quá nghiêm khắc, thiếu sự sẻ chia, đôi khi sẽ khiến học sinh không “tâm phục khẩu phục”.

Áp lực đè nặng lên cả phụ huynh và học sinh

Ngày 28.9, website Trường THPT Lương Thế Vinh đăng tải nội quy năm học 2017-2018 với nhiều quy định nghiêm khắc. Việc đăng tải công khai bản nội quy, giữa thời điểm trường bị một phụ huynh “tố” giáo dục hà khắc, như muốn khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phương pháp giáo dục nghiêm khắc với học sinh.

 
 Một phần trong nội quy sử dụng facebook của trường THPT Lương Thế Vinh.

Kỷ luật là việc làm cần thiết để răn đe học sinh hư, nhưng làm không khéo, hoặc quá cứng nhắc đôi khi thành phản tác dụng.

Là một cựu học sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh, L.M.Đ cho biết mình không phục một số nội quy mà nhà trường đưa ra: “Em thấy một số nội quy trường đưa ra chưa hợp lý, như chuyện quy định về đầu tóc, hay sử dụng faebook. Đó là những chuyện thuộc về đời tư của mỗi người”.

L.M.Đ cũng cho rằng, với những bạn học lực kém, thầy cô nên tìm cách cụ thể giúp các bạn ấy tiến bộ, chứ không phải dùng phụ huynh, hay đuổi học như một sự đe dọa để các bạn phải học. “Em cảm giác mình không có tiếng nói. Nếu bạn chưa học thuộc bài trước khi đến lớp, chẳng ai quan tâm đến việc tại sao không thuộc, mà chỉ cần biết điểm thấp thì sẽ phạt. Thực sự quãng thời gian học cấp 3 của em vô cùng áp lực” - L.M.Đ chia sẻ.

Có con từng học ở THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Đ.T.N cho biết, cả hai mẹ con chị bị ám ảnh về chuyện đi học đúng giờ. “Muộn 5 phút các con sẽ bị phạt đi lao động công ích cả tiết. Quan trọng hơn, nếu không được vào học tiết đó, học sinh sẽ bị hổng kiến thức, không theo kịp các bạn và sẽ phải đi phụ đạo, vì điểm thấp thì bị trách mắng, coi như tội đồ. Tôi có cảm giác việc học tập của con không khác một cuộc chạy đua, lúc nào cũng phải lên dây cót trong tình trạng sẵn sàng chạy” – chị Đ.T.N cho biết.

Hình thức cấm không phải là cách giáo dục tốt nhất!

Đánh giá về bản nội quy của Trường THPT Lương Thế Vinh, thầy Đỗ Việt Khoa (người nổi tiếng với những vụ chống tiêu cực trong môi trường giáo dục) cho rằng, việc cấm đoán không phải là cách giáo dục tốt nhất.

Việc sáng tạo ra các hình thức kỷ luật mới, quá hà khắc đôi khi không mang tính chất giáo dục mà có khi lại xúc phạm thân thể, nhân phẩm của học sinh.

“Kỷ luật học sinh tùy tiện, hà khắc là một hành vi sỉ nhục, hành hạ trẻ em, cần phải lên án” – thầy Đỗ Việt Khoa nhấn mạnh.

Nguyễn Thị Hải (một phụ huynh ở Hà Nội) cũng cho rằng: “Việc đưa ra một loạt hành vi cấm, và nhất nhất bắt học sinh làm theo thực sự không phù hợp với cách giáo dục đa chiều. Trẻ cần được dẫn dắt và định hướng đúng chứ không phải cấm đoán và ép buộc chúng làm theo mong muốn của nhà trường”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.