Trắng đêm xếp hàng đăng ký thi tiếng Anh: Vì sao có chuyện lạ lùng?

Bích Hà |

Một cảnh tượng chưa từng có khi hàng ngàn bạn trẻ vây kín sảnh của một trung tâm chỉ để chờ đăng ký ngày thi TOEIC. Có sinh viên phải thức trắng đêm, có người đi từ mờ sáng. Vì đâu lại xảy ra chuyện lạ lùng này?

Chen chúc, khổ sở

Trong số hàng nghìn sinh viên chấp nhận phải chen chúc, khổ sở chờ đợi ở Trung tâm IIG (TPHCM) để được đăng ký thi TOEIC, có người lo từ ngày 15.2 sẽ thay đổi cấu trúc, đề thi sẽ khó hơn. Người lại chỉ mong kịp lấy được chứng chỉ mang về trường để xét tốt nghiệp.

Hơn nữa, vì lo lắng thi ở nơi khác sẽ lấy phải chứng chỉ giả, không được công nhận trên toàn thế giới, nên sinh viên đổ xô đến IIG - đại diện chính thức và duy nhất được tổ chức thi TOEIC theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Điều đó tạo nên một cảnh tượng chưa từng xảy ra trong những ngày qua.

Clip sinh viên "canh" cổng trung tâm đăng ký thi TOEIC từ mờ sáng.  Clip: Tran Duy My Linh

Theo dõi sự việc này, PGS-TS Đỗ Văn Xê - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TPHCM - cho rằng, trong khi nhu cầu cần có chứng chỉ TOEIC quá lớn, Việt Nam lại chỉ có duy nhất một trung tâm được ủy quyền thực hiện bài thi quốc tế này, thì đương nhiên sẽ dẫn đến quá tải.

Nhưng sâu xa câu chuyện này có liên quan đến việc ngày càng nhiều trường đại học đưa ra quy định sinh viên phải có chứng chỉ TOEIC mới được xét tốt nghiệp.

 
PGS-TS Đỗ Văn Xê.

“Việc yêu cầu sinh viên phải đạt một trình độ ngoại ngữ nào đó khi ra trường là cần thiết, giúp sinh viên phát huy được năng lực ngoại ngữ. Tuy nhiên các trường phải chú ý đến bước đi và có lộ trình phù hợp.

Nếu trói buộc sinh viên trong quy định phải có chứng chỉ TOEIC mới đạt chuẩn đầu ra thì đương nhiên sinh viên phải đổ xô đi đăng ký thi TOEIC. Mà tại Việt Nam không phải trung tâm ngoại ngữ nào cũng đủ năng lực làm được. Từ ý tốt, nhưng giải pháp thực hiện không được tính tới nơi tới chốn đã dẫn đến việc sinh viên phải khổ sở, xếp hàng từ mờ sáng tại một nơi để đăng ký thi như vậy”- PGS Đỗ Văn Xê chia sẻ.

“Dạy học theo chuẩn Việt Nam, đầu ra đòi chuẩn quốc tế”

Đây là thực tế được TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) chỉ ra. Ông cho rằng trong khi phần lớn các trường mới xây dựng, thiết kế chương trình học tiếng Anh đáp ứng được theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, nhưng lại bắt sinh viên phải “đạt chuẩn quốc tế”.

“Trường đại học phải căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để thiết kế dạy học và đo lường đánh giá. Việc thi TOEIC hay không là quyền của sinh viên, theo nhu cầu và năng lực sinh viên”- TS Vinh khẳng định.

Ông cũng đặt dấu hỏi vì sao các trường lại quy định chuẩn đầu ra là chứng chỉ TOEIC, chứ không phải là TOEFL hoặc IELTS, liệu có cái "bắt tay" nào hay không?

 
TS Hoàng Ngọc Vinh.

Còn theo PGS-TS Đỗ Văn Xê, Điều 27 Quyết định số 43/2007/QĐ do Bộ GDĐT ban hành về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, không có dòng nào nói sinh viên phải đạt thêm chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC 450, hay 500 mới được xét tốt nghiệp.

Sinh viên chỉ cần học, hoàn thành tất cả các học phần theo chương trình đào tạo đã công bố, có điểm trung bình từ 2,00 trở lên, có chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng thì được tốt nghiệp.

“Đó là luật, là quy định. Nhưng gần đây lại xuất hiện một phong trào các trường áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh bằng chứng chỉ TOEIC. Khi quy định chuẩn thì phải chú ý đến điều kiện để cho sinh viên đạt được chuẩn đó. Nếu đưa ra chuẩn không có điều kiện thuận lợi để thực hiện thì dễ phát sinh tiêu cực. Cái đó là lỗi của hiệu trưởng”- Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TPHCM cho biết.

Cũng theo PGS Đỗ Văn Xê, khi còn điều hành ở Đại học Cần Thơ hay tại Đại học Hùng Vương bây giờ, ông không đưa ra chuẩn đầu ra ngoại ngữ để ràng buộc sinh viên.

Lý do được ông đưa ra là: “Đến một lúc nào đó chúng tôi tổ chức giảng dạy đáp ứng được các chuẩn đầu ra như TOEIC, sinh viên học tại trường có đủ năng lực để thi lấy chứng chỉ quốc tế một cách bình thường thì chúng tôi mới đặt chuẩn đầu ra với sinh viên. Khi mình chưa làm được theo cam kết mà đã bắt sinh viên đạt được cái như mình mong muốn thì chỉ đẩy khó về sinh viên mà thôi”. 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh về việc sinh viên ở TPHCM xếp hàng từ nửa đêm để lấy số thứ tự đăng ký thi chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh.

“Học để thi, bắt học sinh phải giỏi toàn diện là những quan niệm giáo dục sai lầm”

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền |

Có cơ hội sang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Newcastle (Australia), chuyên gia giáo dục, Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền đã có những trải nghiệm và cảm nhận rõ sự khác biệt trong tư duy về giáo dục của Việt Nam và các nước.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh về việc sinh viên ở TPHCM xếp hàng từ nửa đêm để lấy số thứ tự đăng ký thi chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh.

“Học để thi, bắt học sinh phải giỏi toàn diện là những quan niệm giáo dục sai lầm”

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền |

Có cơ hội sang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Newcastle (Australia), chuyên gia giáo dục, Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền đã có những trải nghiệm và cảm nhận rõ sự khác biệt trong tư duy về giáo dục của Việt Nam và các nước.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.