Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Thí sinh lưu ý thực hiện đúng quy chế thi

Theo quy định của Bộ GDĐT, 14 giờ hôm nay - 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Đà Nẵng và một số huyện, thị xã ở một số tỉnh đang trong diện cách ly xã hội; thí sinh là F1, F2 ở các tỉnh sẽ thi vào đợt 2.

 
Lịch thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1.

Khi đi làm thủ tục thi, thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi và đối chiếu các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên.

Thí sinh lưu ý đọc kỹ các thông tin trên thẻ dự thi, nếu phát hiện có sai sót phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý.

Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp mất chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo ngay cho giám thị hoặc cán bộ coi thi để xử lý.

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), do kỳ thi diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên thí sinh, cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi cần lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Trước các buổi thi, thí sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Những thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở sẽ được chuyển đến phòng cách ly. Những thí sinh này sẽ tiếp tục dự thi ở phòng cách ly nếu sức khỏe cho phép.

Phòng thi cách ly và cán bộ coi thi, giám sát ở phòng thi này phải đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch, đồng thời đảm bảo các quy định đúng như quy chế đã ban hành.

Riêng về việc bố trí thí sinh trong phòng thi, Bộ GDĐT đề nghị đảm bảo giãn cách tối đa giữa các thí sinh. Các phòng thi phải có quạt, mở cửa, thoáng khí. Lưu ý không mở cửa sổ phòng thi sát nhà dân, công trường xây dựng để tránh hành vi tiêu cực.

Những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Những nơi không có điều kiện cấp phát khẩu trang cho toàn bộ thí sinh thì vẫn nên chuẩn bị một lượng khẩu trang y tế dự phòng và yêu cầu thí sinh đến điểm thi tự trang bị khẩu trang y tế. Những thí sinh dùng khẩu trang khác sẽ được các điểm thi cấp thay thế khẩu trang y tế trước khi vào thi.

 
Đồ họa: Văn Thắng

Thí sinh đến muộn quá 15 phút sẽ không được dự thi

Cũng theo quy định của Bộ GDĐT, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Do vậy, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý lịch thi, với các mốc thời gian cụ thể và chủ động đến điểm thi sớm. Không mang các vật dụng không được phép, đặc biệt là điện thoại vào phòng thi.

Trước khi làm bài, thí sinh lưu ý ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm; không được làm bài bằng bút viết có 2 màu mực khác nhau, để tránh bài làm bị coi là phạm quy.

Khi nộp bài thi tự luận, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi.

Xem thêm video PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn tham dự kỳ thi an toàn, cách khử khuẩn bài thi để phòng dịch COVID-19:

 

Video: Thảo Anh - Phương Anh
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.

Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi tốt nghiệp THPT do có 1 giáo viên là F1

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết đã chuyển 1 địa điểm thi tốt nghiệp THPT ở Đan Phượng do có 1 giáo viên là F1.