"Trăm phương nghìn kế" cho học sinh trượt lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH |

Trượt lớp 10 THPT công lập không phải là đặt dấu chấm hết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện nay học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có khá nhiều lựa chọn. 

Không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập không có nghĩa là “hết cửa”, các em có thể học tại hệ thống trường THPT dân lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng...

Chọn học tại trường THPT dân lập

Hiện nay trên địa bàn cả nước có nhiều trường THPT dân lập được xây dựng với các mức học phí, chất lượng khác nhau. Mức học phí tại các trường này nằm trong khoảng từ hơn một triệu đến vài chục triệu/tháng. Quan niệm trượt công lập mới phải đi học dân lập hiện là tư tưởng đã lỗi thời, không chuẩn xác. Nhiều trường dân lập đang có chất lượng và lượng thí sinh “xếp hàng” dự kiến vượt xa các trường công lập.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng lâu nay cả xã hội chúng ta quan niệm và chỉ quan tâm đến các trường công lập mà bỏ ngỏ, thậm chí khoán trắng lĩnh vực tư tạo nên một sự bất bình đẳng giữa công – tư, miền núi – miền xuôi, giữa những người tham gia vào hệ thống này.

“Tôi thấy nhiều trường tư rất tốt nhưng quan niệm của chúng ta không có sự thay đổi nên trường công rất quá tải, các trường tư lại khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động. Để cha mẹ không có sự phân biệt trường công - trường tư, ngành giáo dục phải tuyên truyền, định hướng và bản thân các bậc phụ huynh phải có ý thức tự giác về vấn đề này. Cả hai bên đều cần sự chuẩn bị, về cơ sở vật chất của các trường tư để tăng sự lựa chọn”, ông Nhưỡng nói.

Vừa tốt nghiệp phổ thông, vừa tốt nghiệp trung cấp

Đây là lựa chọn của các thí sinh có nguyện vọng học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng... Lợi thế khi theo học chương trình này là các em có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp THPT như các em học sinh tại các trường THPT khác và sở hữu thêm tấm bằng nghề. Các em hoàn toàn có thể lựa chọn xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngay tại trường sau khi tốt nghiệp THPT hoặc theo các chương trình học trung cấp, cao đẳng sau đó liên thông đại học tại trường. Với mức học phí phù hợp cộng thêm cơ hội học nghề và liên thông đại học thực sự đây là một phương án lựa chọn hiệu quả cho học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9.

Học sinh có nhiều lựa chọn hấp dẫn sau khi kết thúc lớp 9. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Học sinh có nhiều lựa chọn hấp dẫn sau khi kết thúc lớp 9. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhận định: Học hết THCS, học sinh có thể vào học nghề, khi học nghề còn học cả văn hoá, thường là văn hoá bổ túc, khi ra trường sẽ có bằng công nhân kĩ thuật bậc 3 và bằng phổ thông trung học thì cơ hội tìm kiếm việc làm sẽ cao hơn rất nhiều nếu chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

Ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh: “Ngành giáo dục cần đẩy mạnh phân luồng từ học sinh THCS. Sau đó đến học THPT, chúng ta tiếp tục phân luồng làm sao có khoảng 30% vào đại học, còn lại là vào học nghề và đào tạo nghề để củng cố chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, nước ta đang rơi vào tình trạng đào tạo thầy quá nhiều mà thợ quá ít. Tôi cho rằng phải đặt các trường tư, các trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề... ngang bằng với trường công và Nhà nước phải coi đó là cơ hội để chúng ta xã hội hoá, không nhất thiết cứ phải trường công. Khi trường công không đủ công suất để tiếp nhận học sinh thì một bộ phận phải vào trường tư và không nhất thiết phải học ngay cấp 3 trong khi chúng ta có thể học nghề và song song với bổ túc văn hoá”.

Ngoài ra, xét về thời gian, một học sinh phải mất 3 năm học cấp 3 và 4 năm đại học mới có được tấm bằng. Trong khi đó, nếu chọn học trung cấp, các em chỉ mất 2,5 đến 3 năm để vừa học văn hóa, vừa học nghề. Như vậy, đủ 18 tuổi, các em đã có thể tham gia thị trường lao động.

Còn đi theo con đường học THPT, nếu không có khả năng học tập tốt, học sinh sẽ rất khó đỗ vào đại học sau khi tốt nghiệp THPT, thậm chí có học sinh còn không thể đỗ tốt nghiệp THPT.

Trên thực tế, có học sinh vật vã, khổ sở với 3 năm học bậc THPT, 4 năm học đại học nhưng sau đó vẫn phải chọn học nghề vì không xin được việc.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã đổi mới

Bên cạnh lựa chọn vào các trường dân lập, trường nghề, học sinh vẫn có cơ hội học tập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Vài năm gần đây, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập đều đã được đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng.

Phụ huynh nên cân nhắc các phương án để có sự lựa cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng gia đình, mỗi phương án lựa chọn có những thế mạnh của riêng của nó.

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.