Trải nghiệm học online của trẻ lớp 1 trường tư

Vân Trang |

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 1 đã dần thích ứng với việc học online, tích cực thực hiện tốt phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học".

Trải nghiệm học online của em Lê Ngọc Khánh An - học sinh lớp 1A02 - trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội). Video: Tường Vân

Nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã bắt đầu dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Sau 1, 2 tuần học tập, nhiều phụ huynh đã thích ứng với vai trò mới, sẵn sàng đồng hành cùng con và nhà trường hoàn thành mục tiêu "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học".

Anh Lê Khánh Hưng (phụ huynh học sinh lớp 1 tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tích cực đồng hành cùng con trong 1 tuần học online vừa qua.

Trong tuần học đầu tiên, cô giáo đã dạy học sinh làm quen với các thao tác máy, tạo thói quen kỉ luật trong lớp học. Vì vậy, phụ huynh sẽ ngồi cạnh hướng dẫn để các con dễ dàng tương tác với giáo viên.

"Gia đình tôi sẽ phân chia thành viên học cùng con. Con học với bố, mẹ hoặc bà trong các buổi học. Thông thường, buổi sáng, con vào lớp từ 8h15 và kết thúc lúc 11h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h30 và kết thúc lúc 16h35. Thời khóa biểu chia mỗi tiết học là 35 phút, nghỉ giữa tiết là 2 phút.

Giữa 2 tiết học các con được nghỉ giải lao. Tính tổng thời gian các con ngồi trước màn hình không quá nhiều vì thời gian đã được chia nhỏ và xen kẽ nhiều thời gian nghỉ" - anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, giáo viên và gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hứng thú và giúp học sinh tập trung. Vì thế, phụ huynh cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đồng hành cùng con trong giai đoạn quan trọng này.

Bày tỏ sự thích thú khi được thực hành nhiều trong giờ học trực tuyến, em Lê Ngọc Khánh An - học sinh lớp 1A02 - Trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội) cho biết:

"Con rất vui thích khi được cô giáo cho chơi nhiều trò chơi. Các cô dạy chúng con tiếng Việt và tiếng Anh, chơi trò chơi về các con số và cho chúng con chia sẻ sở thích của mình.

Con cũng buồn khi không được gặp thầy cô và các bạn, không được bắt tay chào mọi người như trước đây, nhưng trong mỗi buổi học sẽ có bố, mẹ và bà học cùng con".

Dành lời khuyên cho giáo viên dạy trẻ lớp 1 học online, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thầy cô cần chuẩn bị những điều cần thiết và có thể thực hiện được với hình thức online cho bài dạy của mình.

Bên cạnh đó, giáo viên hãy áp dụng nhiều cách tương tác với học sinh để các con cảm thấy mình được chú ý và lắng nghe. Từ đó, giúp học sinh có cảm hứng ngồi trước màn hình và học tập cùng thầy cô.

"Giáo viên cũng có thể chuẩn bị một số đạo cụ để thực hành hướng dẫn học sinh học online, yêu cầu phụ huynh hướng dẫn con làm theo, tạo hứng thú cho các con học tập.

Đặc biệt, hãy dành lời khen đến học sinh trong buổi học, truyền cảm xúc tích cực và cho các con thấy rằng bản thân đã được ghi nhận" - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa đưa ra lời khuyên.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trẻ lớp 1 học online, phụ huynh cần thích ứng với những vai trò mới

Vân Trang |

Để tạo môi trường học online hiệu quả cho trẻ vào lớp 1, phụ huynh cần nỗ lực thích ứng với những vai trò mới để cùng giáo viên và con trẻ vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Đối với trẻ lớp 1, phải học online ngay từ những ngày đầu lên lớp là điều thiệt thòi đối với các em và sự trăn trở của bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu điều này, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN đưa ra lời khuyên để phụ huynh chuẩn bị tâm lí vững vàng cho con, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trẻ lớp 1 học online, phụ huynh cần thích ứng với những vai trò mới

Vân Trang |

Để tạo môi trường học online hiệu quả cho trẻ vào lớp 1, phụ huynh cần nỗ lực thích ứng với những vai trò mới để cùng giáo viên và con trẻ vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn này.