Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cao nhất là 22 điểm.

THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH CÓ THỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TẠI ĐÂY

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm 2019.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán là 22 điểm, chuyên Tin học là 21,5, chuyên Vật lí là 18,5, chuyên Hóa học là 18,5, chuyên Sinh học là 18. Như vậy, mức điểm chuẩn năm nay có sự tăng nhẹ so với năm học 2018-2019.

 

Điểm trúng tuyển được tính là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải từ 4,0 điểm trở lên và nhân hệ số 1) + điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm Ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đạt từ 4,0 trở lên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tổ chức thi lại môn Văn do trùng đề thi

LÊ PHI LONG |

Sáng 4.6, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tổ chức thi lại môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Những hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10

Nhóm PV |

Sáng 3.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, kết thúc 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. 

Ngày thi thứ hai vào lớp 10: Thí sinh thở phào vì đề thi “dễ thở”

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng nay ngày 3.6, các thí sinh tại địa bàn Hà Nội bước vào ngày thi thứ 2 với môn Ngoại ngữ và Lịch sử để tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên. Sau thời gian làm bài, hầu hết các thí sinh được hỏi đều khẳng định đề Tiếng Anh, Lịch sử dễ, tự tin đạt điểm rất cao. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quảng Bình: Tổ chức thi lại môn Văn do trùng đề thi

LÊ PHI LONG |

Sáng 4.6, Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tổ chức thi lại môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Những hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10

Nhóm PV |

Sáng 3.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, kết thúc 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. 

Ngày thi thứ hai vào lớp 10: Thí sinh thở phào vì đề thi “dễ thở”

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng nay ngày 3.6, các thí sinh tại địa bàn Hà Nội bước vào ngày thi thứ 2 với môn Ngoại ngữ và Lịch sử để tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên. Sau thời gian làm bài, hầu hết các thí sinh được hỏi đều khẳng định đề Tiếng Anh, Lịch sử dễ, tự tin đạt điểm rất cao.