TP.Hồ Chí Minh tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Ngày 14.2, UBND TP.Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 đến hết tháng 2.2020.

Tối 14.2, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, UBND Thành phố đã quyết định cho gần 2 triệu học sinh, sinh viên nghỉ học đến ngày 29.2.

Quyết định được UBND TP.Hồ Chí Minh đưa ra chiều 14.2, sau hai lần cho học sinh nghỉ từ ngày 3 đến 9.2, rồi kéo dài đến ngày 16.2 để phòng tránh dịch bệnh.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sáng 14.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nhấn mạnh nếu chưa làm được cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa nên cho đi học trở lại.

“Đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học!

Việc cho học sinh nghỉ học chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên những điều đó không thể so được với sức khoẻ, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Huyên Nguyễn - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Một số trường dự kiến dạy bù thứ 7, chủ nhật sau COVID-19: Liệu có khả thi?

Anh Nhàn |

Sau hai tuần nghỉ học do COVID-19, dự kiến học sinh toàn TPHCM sẽ quay trở lại trường học vào ngày 17.2. Để kịp chương trình cho những ngày nghỉ trước đó, một số trường đã có kế hoạch học bù vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Một số trường dự kiến dạy bù thứ 7, chủ nhật sau COVID-19: Liệu có khả thi?

Anh Nhàn |

Sau hai tuần nghỉ học do COVID-19, dự kiến học sinh toàn TPHCM sẽ quay trở lại trường học vào ngày 17.2. Để kịp chương trình cho những ngày nghỉ trước đó, một số trường đã có kế hoạch học bù vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần.