TPHCM xác định thí sinh F0,F1,F2 dự thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Sở GDĐT TPHCM đã chuẩn bị phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho 75.000 thí sinh dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. 

Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 3.8, ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GDĐT TPHCM) cho biết, Sở GDĐT TPHCM đã chuẩn bị phương án tổ chức thi cho 75.000 thí sinh dự thi sắp tới.

Hiện Sở GDĐT đã gửi thông báo đến các đơn vị trực thuộc sở, phòng giáo dục quận/huyện để lập danh sách thí sinh thuộc diện F1, F2, F0, nhất là các trường hợp đi từ vùng dịch về.

"Sở GDĐT TPHCM sẽ phối hợp với các quận huyện, làm sao để nắm được số lượng thí sinh này một cách nhanh nhất. Chúng tôi cũng thông báo cho các trường trực thuộc và các phòng giáo dục quận, huyện, đến ngày 5.8 là hạn chót để thống kê số lượng thí sinh này" - ông Lê Hồng Sơn khẳng định.

Ông Sơn cho rằng, điều quan trọng, đáng lo nhất hiện nay là làm sao rà soát, nắm được danh sách thí sinh, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0. F1, F2 bởi vì Bộ GDĐT đã quy định đây là những đối tượng không được tham gia thi hoặc thực hiện các công việc liên quan đến kỳ thi.

Về công tác thi, Giám đốc Sở GDĐT thông tin, đơn vị đã chuẩn bị hết tất cả dụng cụ và rà soát hết 115 điểm thi và các điểm thi dự phòng. Học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang vào phòng thi. Khi làm bài thi, các em sẽ mở khẩu trang, để tại chỗ ngồi của mình.

Đồng thời, Sở GDĐT đã bàn bạc với Sở Y tế, Công an thành phố về các nội dung chuẩn bị khác như: khẩu trang dự phòng cho thí sinh, máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay,...

Theo ông Lê Hồng Sơn, từ ngày 1.8, thành phố đã cách ly điểm in, sao đề thi, 80 người tham gia công tác này đều đã được kiểm tra, xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị UBND thành phố có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tiếp tục phối hợp với các sở ngành rà soát thực hiện.

Những ngày qua, các lực lượng khác trong Ban chỉ đạo đã phối hợp rất tốt với Sở GDĐT cũng như Ban chỉ đạo thi của TPHCM. UBND các quận/huyện có đủ danh sách để phối hợp trực tiếp với Ban chỉ đạo của Sở GDĐT và Ban chỉ đạo chung của Thành phố thì kỳ thi sẽ diễn ra an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm hai đợt

Ngày 3.8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cơ bản hoàn tất.

Phần lớn địa phương thể hiện quyết tâm, sẵn sàng cho kỳ thi. Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn.

Bộ đề xuất, với tình hình như hiện nay, các thí sinh ở những địa phương có cách ly xã hội hay thuộc diện F1, F2 thì Bộ sẽ có phương án tổ chức thi sau, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và chỉ đạo các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp.

Các địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm điều kiện an toàn thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch.


Anh Nhàn - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra như thế nào giữa đại dịch COVID-19?

HOÀI ANH - AN NHIÊN |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khi có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Ngoài việc sắp xếp thí sinh ngồi giãn cách, rà soát thí sinh có nguy cơ lây nhiễm để bố trí phòng thi riêng, nhiều cơ sở giáo dục còn thực hiện tuyên truyền, để học sinh chủ động phòng dịch và vững tin bước vào kỳ thi.

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM có "đóng cửa" các trường mầm non, trung tâm dạy thêm trong hè không?

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Với những diễn biến hiện tại của dịch COVID-19, các trường học, trung tâm dạy thêm dịp hè tại TPHCM vẫn được hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra như thế nào giữa đại dịch COVID-19?

HOÀI ANH - AN NHIÊN |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khi có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Ngoài việc sắp xếp thí sinh ngồi giãn cách, rà soát thí sinh có nguy cơ lây nhiễm để bố trí phòng thi riêng, nhiều cơ sở giáo dục còn thực hiện tuyên truyền, để học sinh chủ động phòng dịch và vững tin bước vào kỳ thi.

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM có "đóng cửa" các trường mầm non, trung tâm dạy thêm trong hè không?

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Với những diễn biến hiện tại của dịch COVID-19, các trường học, trung tâm dạy thêm dịp hè tại TPHCM vẫn được hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống COVID-19.