TPHCM "về đích" mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh, chuẩn bị cho mũi 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều quận, huyện trong thành phố đã tiêm xong mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Như vậy, khoảng 2-3 tuần nữa sẽ đến chiến dịch tiêm mũi 2 cho các em đã tiêm mũi 1.

Đến nay, nhiều quận huyện của TPHCM đã cơ bản hoàn tất triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17.

Trong chiến dịch này, khởi động đầu tiên từ ngày 27.10 tiêm tại quận 1 và huyện Củ Chi. Từ ngày 28.10, các quận huyện và TP. Thủ Đức bắt đầu tổ chức tiêm đại trà. Đến thời điểm hiện tại, nhiều quận, huyện trong thành phố đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh và lên kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 cho học sinh. Dự kiến, sau khi hoàn thành mũi 1 được 3 tuần, thành phố sẽ triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ.

Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GDĐT quận 12 cho biết quận đã hoàn thành chương trình tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh. Trong ngày 4.11, quận 12 tổ chức tiêm vét cho khoảng 260 học sinh có bệnh nền ở bệnh viện. Trong khoảng 5 ngày tổ chức, quận 12 đã tiêm cho khoảng 36.000 học sinh, hoàn thành việc tiêm sớm hơn dự kiến.

Còn tại TP.Thủ Đức, nơi có số lượng trẻ đông tới khoảng 100.000 em, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cũng cho biết đã hoàn thành tiêm vaccine đợt 1 cho học sinh. Trong ngày 4.11, TP.Thủ Đức đã tổ chức tiêm vét ngày cuối cùng cho những học sinh đăng ký bổ sung sau hoặc học sinh bận việc đột xuất chưa thể đến tiêm vaccine COVID-19 trong những ngày trước.

Theo ông Nguyên, quá trình tiêm diễn ra suôn sẻ, học sinh lẫn phụ huynh đều phấn khởi. Đợt này, TP.Thủ Đức tổ chức tiêm tại 54 điểm và một số bệnh viện, tổng số học sinh tại TP.Thủ Đức được tiêm là khoảng 80.000 em. Trong đó, chỉ phát sinh vài trường hợp mệt mỏi sau tiêm nhưng đều được nhân viên y tế tại các điểm tiêm chăm sóc, sức khỏe ổn định mới ra về.

Các đơn vị cũng đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khuyết tật trong độ tuổi. Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức đến tận các nơi nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em để tiêm chủng. Bác sĩ Trần Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức cho biết việc tiêm cho trẻ khuyết tật cũng gặp nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường. Một số trẻ khuyết tật phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế và nhân viên tại trung tâm dìu đến bàn tiêm vì không thể tự di chuyển.

Các y bác sĩ và nhân viên tại trung tâm phải dành nhiều thời gian theo dõi, động viên để các bé được tiêm.

Bác sĩ Trần Quốc Cường cho biết thêm ngoài khám sàng lọc, trẻ em khuyết tật còn được khám thêm bệnh lý nền khác và đánh giá kỹ trước khi tiến hành tiêm để đảm bảo an toàn cho từng trẻ.

Tại huyện Hóc Môn, chiến dịch tiêm vaccine cũng cơ bản đã hoàn thành. Trong đợt tiêm này, huyện đã sắp xếp 24 điểm, tiêm cho gần 35.000 học sinh đủ tuổi. Được biết, tỉ lệ học sinh đủ tuổi nhưng chưa tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn là 11,38%, (thuộc nhóm học sinh F0, học sinh đang ở quê và học sinh có phụ huynh không đồng ý cho tiêm). Huyện Hóc Môn sẽ vẫn duy trì một số điểm tiêm tại trung tâm y tế hoặc bệnh viện huyện để tiêm cho số học sinh đủ tuổi nhưng chưa được tiêm.

Quận 8 cũng là địa phương đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh với tỉ lệ đạt 93,60% so với dự kiến. Số lượng học sinh dự kiến tiêm ban đầu của quận là 20.491 em, sau 7 ngày tổ chức tiêm, quận 8 đã tiêm cho khoảng 19.180 em.

Đến nay, một số quận, huyện khác tại TPHCM cũng đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh như huyện Cần Giờ, quận Tân Bình, Phú Nhuận... Các quận, huyện còn lại cơ bản đã hoàn thành chiến dịch này, đang tổ chức tiêm vét.

Toàn thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi khá suôn sẻ, nhịp nhàng và an toàn. Riêng trường hợp những học sinh lớp 6 chưa đủ tuổi tiêm vaccine COVID-19 (khoảng 100.000 em) sẽ được bố trí tiêm khi đủ tuổi vào đợt tiêm mũi 2 cho học sinh các khối lớp đã tiêm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: F0 đã tiêm vaccine đều có triệu chứng nhẹ

Huyên Nguyên |

TPHCM - Người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng cao mắc COVID-19 dù tỉ lệ chuyển nặng giảm hơn. Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở TPHCM còn diễn biến phức tạp, khó lường.

TPHCM hỗ trợ các tỉnh miền Tây về vaccine, nguồn lực chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi các tỉnh miền Tây có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều chuyên gia đã cho rằng TPHCM nên dành vaccine COVID-19 để chi viện khẩn cấp cho miền Tây chống dịch. Đại diện TPHCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

TPHCM tổ chức thi tiếng Hàn cho người lao động có nhu cầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 8.11 đến 15.11, người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc có thể đăng ký thi tiếng Hàn theo chương trình EPS.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: F0 đã tiêm vaccine đều có triệu chứng nhẹ

Huyên Nguyên |

TPHCM - Người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng cao mắc COVID-19 dù tỉ lệ chuyển nặng giảm hơn. Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở TPHCM còn diễn biến phức tạp, khó lường.

TPHCM hỗ trợ các tỉnh miền Tây về vaccine, nguồn lực chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi các tỉnh miền Tây có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều chuyên gia đã cho rằng TPHCM nên dành vaccine COVID-19 để chi viện khẩn cấp cho miền Tây chống dịch. Đại diện TPHCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

TPHCM tổ chức thi tiếng Hàn cho người lao động có nhu cầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 8.11 đến 15.11, người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc có thể đăng ký thi tiếng Hàn theo chương trình EPS.