TPHCM vẫn đang tích cực chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Trong khi TPHCM chưa quyết định về việc có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không thì các công việc chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được chuẩn bị.

Vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi

Đến 19h tối 30.6, học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường THPT trên địa bàn TPHCM vẫn đang ngóng chờ thông tin chốt lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ UBND Thành phố.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong khi đợi quyết định chính thức của UBND TPHCM thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang diễn ra.

Trong ngày 30.6, Sở GDĐT vẫn tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến đối với thành viên Thanh tra coi thi, thành viên Giám sát đoàn thanh tra, thành viên Thanh tra chấm thi.

Thầy giáo Phan Thế Hoài - một thành viên được cử tham gia Đoàn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM cho biết sáng nay, buổi tập huấn vẫn diễn ra hết sức nghiêm túc và đầy đủ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là buổi tập huấn còn quyết định thi hay không thì vẫn đang đợi UBND TPHCM.

Cá nhân ông Phan Thế Hoài mong muốn TPHCM sẽ tổ chức thi ngay trong lần 1 bởi việc in sao đề đang tiến hành, nếu huỷ thi thì cũng nhiều tốn kém.

Ngoài ra, TPHCM còn phải tổ chức tuyển sinh 10, rất khó hoãn thi tốt nghiệp đến đợt 2.

"Nếu thi đợt 2 cũng rất khó xác định được thời gian vì dịch bệnh có thể âm ỉ kéo dài, gây tâm lí căng thẳng cho cả thầy và trò. Giáo viên trên địa bàn TPHCM cũng đa số đã được chích phòng dịch; việc thi cũng bảo đảm số lượng học sinh giãn cách phòng theo quy định. Học sinh, giáo viên đều có tâm lí quá mệt. Dạy học online cả thầy và trò đều đuối", ông Hoài chia sẻ.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cho biết nhà trường đã nộp kết quả khảo sát về Sở GDĐT TPHCM để Sở có căn cứ báo cáo UBND TP. Theo ông Phú, phụ huynh và học sinh Thành phố cũng có những ý kiến khác nhau, riêng trường ông có hơn 50% phụ huynh cho rằng không nên thi ngay đợt 1. Tuy vậy, các giáo viên, học sinh vẫn đang chuẩn bị tinh thần cho các quyết định của Thành phố.

An toàn là số 1

Thấu hiểu những băn khoăn của phụ huynh, học sinh nhưng Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lại cho rằng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Quán, với những gì đang xảy ra ở TPHCM, mỗi ngày số lượng khu vực phong tỏa tăng lên, không ai biết chắc được mình là F1, F2 hay F0 nữa.

“Nếu TPHCM tổ chức thi tập trung ở đợt 1 thật sự rất mạo hiểm và tốn rất nhiều nguồn lực, đặc biệt nguồn lực về y tế hiện nay. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tôi chọn phương án thi tập trung toàn TP vào đợt 2” - ông Quán bày tỏ.

Ông Quán cũng dự đoán rằng TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 thì câu chuyện tuần tới có tổ chức thi hay không là một chuyện rất khó thể diễn ra.

“Quan điểm của tôi “sức khỏe là số 1, an toàn là số 1” và nhấn mạnh rằng, đây là thời điểm mà TPHCM nên tập trung vào việc “dập” tắt đợt dịch này.

Trước đó, Sở GDĐT TPHCM đã trình UBND Thành phố phương án thi tốt nghiệp THPT trong 2 đợt.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết hiện nay ngành Giáo dục đã trình UBND và đưa ra các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Phương án dự kiến là TPHCM sẽ thi cả đợt 1 và đợt 2. Đợt 1 dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8.7 tới. Đợt 2 dành cho những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2... và đang ở trong khu vực phong toả.

“Đây là phương án đề xuất của Sở GDĐT trình UBND, trong những ngày tới UBND TPHCM sẽ họp và chỉ đạo. Sở GDĐT trên tinh thần sẵn sàng các phương án thi đợt 1”, ông Hiếu cho hay.

Sở GDĐT có nhiều phương án phối hợp với Sở Y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, theo đó, áp dụng nghiêm biện pháp 5K đã rất có kinh nghiệm từ mùa thi trước.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM “mạo hiểm” khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã sẵn sàng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước vào ngày 7-8.7 tới đây. Tuy nhiên, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM được đánh giá là mạo hiểm không cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng đến 3 con số mỗi ngày gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh đến dự thi.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.

Sở GDĐT TPHCM giải thích trước đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho rằng độ an toàn của trường học, của các điểm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị rất cao.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

TPHCM “mạo hiểm” khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã sẵn sàng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước vào ngày 7-8.7 tới đây. Tuy nhiên, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM được đánh giá là mạo hiểm không cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng đến 3 con số mỗi ngày gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh đến dự thi.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.

Sở GDĐT TPHCM giải thích trước đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho rằng độ an toàn của trường học, của các điểm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị rất cao.